Để giải ngân được 75.000 tỷ đồng đầu tư công năm nay, UBND TP HCM yêu cầu các sở ngành rút ngắn 30% thời gian làm thủ tục dự án.
Năm qua, thành phố giải ngân được 67% (gần 46.000 tỷ đồng), không đạt mục tiêu, song kết quả này đáng được ghi nhận vì tổng số tiền gấp 1,7 lần năm 2022, theo ông Phan Văn Mãi.
Gần 623 tỷ đồng được tỉnh giải ngân phát triển kinh tế xã hội vùng núi, dân tộc thiểu số; giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Ngoài những nút thắt cũ như giải phóng mặt bằng, công tác thẩm định, quy hoạch, các dự án đầu tư công còn đối diện vấn đề thiếu cát.
Đặt mục tiêu giải ngân năm nay đạt 95%, ông Phan Văn Mãi nói các tháng còn lại, TP HCM phải "tiêu" 45.790 tỷ đồng, gần bằng kết quả hai năm 2021 và 2022.
Hải Phòng hiện có tốc độ giải ngân vốn đầu tư công nhanh nhất cả nước, trong khi TP HCM dù có nhiều cải thiện, vẫn nằm trong nhóm chậm.
5 tổ công tác được Chính phủ lập tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Số vốn 94.000 tỷ đồng Bộ Giao thông Vận tải được Chính phủ giao giải ngân năm 2023 gấp 1,7 lần năm ngoái.
Ông Phan Văn Mãi tự hạ một bậc thi đua vì tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm qua của TP HCM chỉ đạt 68%, thấp hơn chỉ tiêu được giao từ đầu năm.
Dự án có tiền nhưng không tiêu được, còn công trình chậm tiến độ lại được rót thêm vốn đang dần trở thành quy luật vô lý trong chi ngân sách cho đầu tư công.
19 dự án giao thông trọng điểm được đề nghị áp dụng cơ chế thưởng nếu doanh nghiệp làm hiệu quả, rút ngắn thời gian thi công.
Bộ Giao thông Vận tải bị giảm 31.396 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn để điều chuyển cho 7 địa phương, trong đó, Hà Nội, TP HCM được giao thêm 19.000 tỷ đồng.
Tôi có những người bạn cùng thời, trình độ cao nên dù đã có tuổi vẫn được mời làm tư vấn cho nhiều nhà thầu tư nhân, trong các dự án đầu tư công.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư giải thích, giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 7 mới đạt gần 34,5% chủ yếu do địa phương e ngại xử lý thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng.
Số dự án, nhiệm vụ dùng vốn từ gói phục hồi kinh tế được đề xuất còn 113, giảm khoảng một phần ba so với con số đưa ra cách đây hơn một tháng.
Theo các chuyên gia, giải ngân các dự án hạ tầng sẽ thúc đẩy bất động sản phát triển, từ đó tạo lực đỡ phục hồi kinh tế.
Thủ tướng giao người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân vốn đầu tư công.
Việc đốc thúc giải ngân nguồn vốn đầu tư công cho các công trình hạ tầng được giới đầu tư kỳ vọng sẽ là đòn bẩy cho thị trường bất động sản.
Chính phủ dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt khoảng 6-6,5%, theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8.
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, tiêu dùng nội địa có thể giúp kinh tế sớm phục hồi.