Lũy kế bốn tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã mua 4,9 tỷ USD từ các nhà băng, bổ sung vào nguồn dự trữ ngoại hối.
Giới phân tích dự báo Ngân hàng Nhà nước ưu tiên cải thiện dự trữ ngoại hối, đưa quỹ này phục hồi về 100 tỷ USD vào cuối năm nay.
Dự trữ ngoại tệ trên toàn thế giới đã giảm 10% trong 9 tháng đầu năm ngoái khi các nước bán USD để cố gắng bảo vệ nội tệ.
Chính phủ Ghana đang soạn thảo một chính sách mới để mua dầu mỏ bằng vàng thay vì USD, theo Phó tổng thống Ghana Mahamudu Bawumia.
Các chính phủ châu Á đã chi khoảng 50 tỷ USD dự trữ ngoại hối tháng trước để bảo vệ nội tệ khi USD tăng giá.
Dự trữ ngoại hối tại nhiều nước châu Á đang giảm, làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp cứu nội tệ nếu USD tăng giá quá mạnh.
Hàng chục nhà kinh tế nổi tiếng đã thúc giục Mỹ giao lại 7 tỷ USD tài sản đóng băng của ngân hàng trung ương Afghanistan để giải quyết khủng hoảng nhân đạo.
Năm nay, USD đã tăng hơn 10% so với các tiền tệ lớn khác, đe dọa tăng trưởng và tài chính của nhiều nền kinh tế.
Sri Lanka vay nợ mạnh tay, trong khi kinh tế gần đây gánh hàng loạt cú sốc, khiến họ không còn đủ dự trữ ngoại hối để trả nợ.
Tính đến đầu năm nay, euro và nhân dân tệ chiếm nửa dự trữ ngoại hối của Nga.
Hôm 4/4, Mỹ đã chặn khoản thanh toán hơn 600 triệu USD của chính phủ Nga cho các chủ nợ trái phiếu.
Các nền kinh tế lớn Đông Á và Đông Nam Á sở hữu khối tài sản nước ngoài 28.000 tỷ USD, với tỷ trọng dự trữ ngoại hối giảm dần.
Giá dầu giảm và kinh tế đi xuống vì đại dịch khiến Saudi Arabia phải dùng lượng lớn dự trữ ngoại hối để bù đắp thâm hụt ngân sách.
Với hai kịch bản kiểm soát Covid-19, Ngân hàng Nhà nước cho biết trường hợp nào tỷ lệ nợ xấu cũng tăng so với năm 2019.
Thủ tướng cho biết, năm 2019, Ngân hàng Nhà nước mua vào 20 tỷ USD, nâng dự trữ ngoại hối quốc gia lên gần 80 tỷ USD.
Kỳ vọng của nhà đầu tư vào khả năng Mỹ - Trung đình chiến thương mại đã giảm sức ép lên đồng Nhân dân tệ trong tháng 6.
Nửa đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã mua ròng 11 tỷ USD, tăng dự trữ ngoại hối lên 63,5 tỷ USD.
Trong 10 ngày đầu năm 2018, dự trữ ngoại hối Việt Nam tăng 1,5 tỷ USD, theo Thống đốc Lê Minh Hưng.
Trước hàng loạt sai phạm của các cá nhân, Thủ tướng yêu cầu ngành nâng cao chất lượng đạo đức cán bộ để tăng niềm tin của người dân.
Năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã mua thêm 13 tỷ USD, theo Thống đốc Lê Minh Hưng.