LHQ lo ngại sau khi có thông tin Mỹ nghe lén liên lạc của Tổng thư ký Guterres, lên án đây là hành động "không phù hợp với nghĩa vụ".
Tổng thống Mexico tuyên bố sẽ không dung thứ cho việc Washington "do thám các cơ quan an ninh" nước này, sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng UAV vỡ vụn khi rơi và độ sâu của Biển Đen sẽ cản trở nỗ lực trục vớt.
Đại sứ Nga nói rằng máy bay MQ-9 Mỹ thu thập dữ liệu mục tiêu để chuyển cho Ukraine trước khi chạm mặt tiêm kích Nga và rơi xuống Biển Đen.
Vụ va chạm giữa UAV Mỹ với tiêm kích Nga cho thấy nguy cơ từ tính toán sai lầm giữa quân đội hai nước, song căng thẳng song phương khó vượt kiểm soát.
Quân đội Mỹ nói rằng tiêm kích Nga đã xả nhiên liệu vào UAV Mỹ ở Biển Đen và sau đó va chạm khiến nó bị rơi.
Ông Biden cho biết sẽ trao đổi với ông Tập Cận Bình việc Mỹ bắn hạ khí cầu của Trung Quốc, song khẳng định không xin lỗi.
Washington Post dẫn lời quan chức giấu tên nói rằng khí cầu Trung Quốc định do thám căn cứ ở Guam và Hawaii, nhưng bị gió thổi chệch hướng đến Bắc Mỹ.
Mỹ chưa xác định được ba vật thể lạ bị bắn rơi những ngày qua là gì, cũng như nguồn gốc và cách hoạt động của chúng.
Trung Quốc đe dọa "đáp trả tương xứng" vụ Mỹ bắn rơi khí cầu, nhưng nhiều khả năng sẽ không hành động quyết liệt, nhằm tránh quan hệ song phương xấu đi.
Khí cầu do thám có thể mang nhiều cảm biến lơ lửng trên bầu trời để thu thập thông tin tình báo với chi phí thấp hơn so với vệ tinh.
Mỹ xem xét phương án dùng tiêm kích bắn hạ "khí cầu Trung Quốc" trên lãnh thổ, nhưng chưa thực hiện vì có thể gây thiệt hại dưới mặt đất.
Lầu Năm Góc cho biết không quân Mỹ đang theo dõi một thiết bị được cho là khí cầu do thám của Trung Quốc bay trên đất Mỹ.
Mỹ tốn hàng triệu USD để đào hầm do thám ngay dưới đại sứ quán Liên Xô ở Washington trong thập niên 1970, nhưng lại thất bại.
Washington Post cho rằng chính quyền Trump đã bí mật thu dữ liệu điện thoại từ ba phóng viên viết bài về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
HLV Thái Lan, Akira Nishino có thể thay đổi chiến thuật nhằm giành lợi thế trong cuộc chiến trung tuyến với Việt Nam ở lượt về vòng loại World Cup 2022.
Trước khi bà Mạnh Vãn Chu bị bắt, tập đoàn Huawei đã bị cáo buộc hoạt động gián điệp cho Trung Quốc và vi phạm lệnh trừng phạt Iran.
Cổ phiếu hãng sản xuất máy tính Trung Quốc - Lenovo sáng nay có lúc giảm mạnh nhất gần 10 năm.
Quan chức Nga khẳng định các hệ thống tác chiến điện tử sắp triển khai ở Syria có khả năng giám sát hoạt động của mọi chiến đấu cơ Israel.
Bắc Kinh đang chế tạo thêm ít nhất 8 máy bay cảnh báo sớm KJ-500 nhằm tăng cường khả năng kiểm soát không phận trong chiến đấu.