Sáng 3/6, Quốc hội bắt đầu 2 ngày thảo luận về nội dung của dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Trong nhiều ý kiến đề cập đến tên nước, chỉ duy nhất một đại biểu của Hà Nội cho rằng cần đổi tên Quốc hiệu.
> 'Dân không quan tâm đến đổi tên nước'
Kết quả đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho thấy, nhiều người muốn trở lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhưng phương án này đã không được đưa ra trình Quốc hội.
> Việc thay đổi tên nước có thể bị xuyên tạc
Đó là phát biểu của Phó giám đốc Công an Quảng Nam Phạm Trường Dân khi thảo luận tổ ở Quốc hội về việc đa số người dân "không quan tâm tên nước".
> Việc thay đổi tên nước có thể bị xuyên tạc
Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho rằng, nên giữ nguyên tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đảm bảo tính ổn định, tránh việc có thể bị xuyên tạc xa rời mục tiêu và phát sinh nhiều thủ tục.
> Trình Quốc hội phương án đổi tên nước / 'Đổi lại tên nước là trở về đúng bản chất chế độ'
Tại kỳ họp Quốc hội khai mạc ngày 20/5, 2 phương án tên nước là "Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" sẽ được trình để các đại biểu thảo luận, cho ý kiến.
> 'Đổi lại tên nước là trở về đúng bản chất chế độ' / Đề xuất tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
"Để có một Quốc hiệu mới phải nhận diện lại toàn bộ vấn đề của đất nước chứ không đơn giản là hôm nay đặt tên này, mai đặt tên khác. Tuy nhiên, nếu nhân dân đặt vấn đề về tên nước thì phải nghiêm túc xem xét lại".
> 'Đổi lại tên nước là trở về đúng bản chất chế độ'
"Trước đây những ai có ý kiến đổi tên nước thường bị quy kết là suy thoái tư tưởng. Theo tôi, cái tên không phải là chỉ dấu cho một sự đổi hướng", giáo sư Nguyễn Minh Thuyết trao đổi với VnExpress về đề xuất đổi tên nước.
> Đề xuất tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Qua tổng hợp ý kiến người dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, có thêm phương án mới là lấy lại tên nước thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập.
> Giữ điều 4 Hiến pháp là 'phù hợp vai trò lãnh đạo của Đảng'