Từ hôm nay, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi sẽ được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi người dân. Các góp ý gửi qua đường bưu điện về Bộ Tư pháp không phải dán tem hoặc qua email.
Các đại biểu cho rằng người 70 tuổi vẫn đủ sức khỏe, đủ năng lực để thực hiện hành vi phạm tội nên không đồng tình việc bỏ hình phạt tử hình như dự thảo đề xuất.
"Được nộp tiền để mua mạng sống thì pháp luật sẽ mất công bằng. Ngân sách nhà nước rất cần tiền nhưng không vì thế mà bất chấp mọi nguy hại”, đại biểu Nguyễn Thị Khá nói trước Quốc hội vào sáng nay.
Đồng tình với việc thu hẹp án tử hình, tuy nhiên các đại biểu còn có nhiều ý kiến khác nhau về đề xuất cụ thể các tội danh bỏ hình phạt tử hình.
Cựu phó chánh án Trần Văn Độ cho rằng tử hình người phạm tội tham ô, nhận hối lộ "không giải quyết được vấn đề gì" ngoài việc giải tỏa bức xúc của xã hội, trong khi những vấn đề nền tảng khác để giải quyết tham nhũng lại không được chú trọng.
Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi để xuất bỏ án tử hình với 7 tội gồm: Cướp tài sản; Chống mệnh lệnh; Đầu hàng địch; Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; Chống loài người; Tội phạm chiến tranh...
VKSND Tối cao nhận thấy cần sửa đổi Bộ luật hình sự đang áp dụng theo hướng bỏ phạt cảnh cáo; mở rộng miễn trách nhiệm hình sự với trường hợp tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tăng mức tiền phạt và bỏ án tử hình một số tội.
Trong 9 tội được đề xuất bỏ án tử hình, tội hiếp dâm trẻ em đã gây rất nhiều tranh cãi và vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của nhiều chuyên gia nghiên cứu, đại diện cơ quan tố tụng…