Bố mẹ nào cũng mong con học giỏi và khó chấp nhận khi trẻ đạt kết quả không cao. Nhưng họ quên mất một điều: Mọi đứa trẻ đều là thiên tài trong một lĩnh vực nào đó.
Trách con là bố mẹ vất vả vì mình mà vô ơn, khuyên con trai không làm mất lòng phái yếu, chê con không đẹp, ... đều là những lời nên cân nhắc trước khi thốt ra.
Mặt tốt của tính hơn thua là dám cạnh tranh, không muốn kém người khác. Nhưng nếu không được giáo dục, trẻ sẽ có tính cách coi thường kẻ yếu, tự ti trước kẻ mạnh hơn.
Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm của đại học Yale (Mỹ) chỉ ra: Cho trẻ biết chữ sớm chẳng ích lợi gì.
Cha mẹ mong con mình tốt hơn, nhưng đôi khi vô tình làm tổn thương chúng bằng tình yêu và sự bảo vệ quá mức.
Tôi biết có nhiều người giàu nhưng con họ vẫn phấn đấu học tập rất giỏi, lấy được học bổng gần như toàn phần ở trường đại học ở Mỹ.
Giàu, nghèo, thành đạt, ý chí là những khái niệm rất độc lập, có chăng thì chúng chỉ hỗ trợ cho nhau mà không có một sự liên kết nào ở đây.
Chơi các môn như golf, tennis, bỏ lối nghĩ muốn gì phải có ngay... là điều bạn có thể bắt chước từ cách dạy con của các triệu phú.
Chơi ngoài trời giúp trẻ phát triển trí thông minh tự nhiên cũng như hoàn thiện các kỹ năng xã hội.
Điểm số khi đi học chỉ có giá trị tức thì, kiến thức thật, thái độ, hành vi... của con mới là những điều giúp con thành công sau này.
Con hướng nội, ông Elon không hề lo lắng, ông cho rằng hướng nội cũng có thể thành công, đó là phẩm chất của nhà lãnh đạo.
Trao phần thưởng chỉ để con tham gia một việc nào đó chính là bạn đang tước mất cơ hội thành công trong tương lai của con.
Với đôi găng tay cùng ống hút và cốc, trong tích tắc ông bố người Anh đã tạo ra trò chơi khiến con cười thả ga.
Một đứa trẻ mỗi ngày cần ít nhất 8 cái ôm. Khi chúng ốm hay buồn phải được ôm ít nhất 12 lần.
'Từ 3 năm nay, con tôi đi đâu, làm gì cũng nói cho mẹ biết và bọn trẻ tự nhận ra chẳng tội gì phải nói dối mẹ", chị Lê Phương Hoa viết.
Trẻ sẽ căng thẳng nếu chúng luôn phải trở thành "số một" để được như ý bố mẹ.
Muốn con khi trưởng thành có thể tự chủ tài chính, cha mẹ cần dạy con những thói quen của người giàu: tập thể thao, biết cách quản lý cảm xúc, lập danh sách các việc cần làm trong ngày...
Nhìn nhận vấn đề hiện tại của con, xác định cá tính của trẻ từ đó áp dụng cách dạy riêng. Bạn không cần nhiều phép tắc mà vẫn giúp trẻ phát triển thành người thành công, hạnh phúc và biết hợp tác.
Con lớn nhất 37 tuổi và nhỏ nhất 22, bố mẹ thành đạt đủ tiền để đáp ứng cho các con bất cứ thứ gì nhưng họ không làm vậy.