Đậu mùa khỉ là bệnh do virus đậu mùa khỉ gây ra, lây nhiễm từ động vật sang động vật, động vật sang người, người sang người và chưa có vaccine dự phòng.
Thời tiền sử, nhiễm trùng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, trong khi vào thời nông nghiệp, nạn đói từng lấy mạng nhiều người.
Đậu mùa khỉ, chân tay miệng và thủy đậu đều gây ra các triệu chứng ngoài da song đặc điểm khác nhau, cần xác định bệnh sớm để tránh diễn biến nặng.
Tỷ lệ tử vong do bệnh đậu mùa là 30%, vượt qua Covid và được xem là dịch bệnh thảm khốc nhất lịch sử; may mắn là đến nay đậu mùa đã bị xóa sổ nhờ vaccine.
Marburg, Ebola, HIV, đậu mùa, SARS là những loại virus nguy hiểm nhất, đã giết chết hàng triệu người trong thời gian lây nhiễm.
Đây là một trong những vụ kiện quan trọng nhất của luật pháp y tế công cộng ở Mỹ. Các thẩm phán đã trích dẫn nó trong suốt hơn 100 năm qua, nhất là khi Covid-19 bùng phát.
Năm 1947, New York tiêm phòng cho 6 triệu dân chỉ trong một tháng, chặn đứng cơn sóng thảm khốc của đậu mùa.
Virus Rota gây ra cái chết của hơn nửa triệu trẻ nhỏ mỗi năm, trong khi đó, virus đậu mùa, sởi... từng khiến hàng trăm triệu người bỏ mạng
Xuất hiện hàng nghìn năm trước, đậu mùa là một trong những bệnh đáng sợ nhất thế giới cho đến khi vaccine ra đời và được sử dụng rộng rãi.
Đậu mùa, bại liệt, sởi… từng là đại dịch khiến nhiều người tử vong trong lịch sử nhưng đã giảm thiểu tối đa số người chết từ khi có vaccine.
Bác sĩ Edward Jenner lấy dịch từ vết thương của một bệnh nhân nhẹ, tiêm lên cánh tay cậu bé khỏe mạnh, phát minh ra vaccine, giúp thế giới thoát khỏi đậu mùa.
Virus Ebola, HIV, sốt xuất huyết, cúm mùa đều có tỷ lệ tử vong cao và là mối đe dọa đối với con người.
AustraliaPhương pháp mang tên CF33 có thể tiêu diệt mọi loại ung thư khi thử tại phòng thí nghiệm và thu nhỏ các khối u ở chuột.
Giám đốc thể thao Valladolid, David Espinar hết lời ngợi ca Lionel Messi sau khi chứng kiến đội nhà thua thảm Barca ở La Liga.
Triều Tiên có thể đang sản xuất vũ khí sinh học trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu hóa chất nông nghiệp.
Các chuyên gia vẫn chưa thể làm rõ được loại virus nào đã được sử dụng làm vắc-xin để giúp nhân loại tiêu diệt bệnh đậu mùa.
Đảo Vozrozhdeniya trở nên hoang phế sau khi xuất hiện những mầm bệnh chết chóc vào thập niên 1970.
Trong khi viêm gan B khiến da và mắt chuyển vàng thì bệnh dịch hạch gây ra tình trạng mô "chết đen", theo BuzzFeed.
Chì và asen là những chất cực độc nhưng lại được phụ nữ dùng phổ biến để làm đẹp ở thời cổ đại.
Các đặc tính của virus hay vi khuẩn lây truyền bệnh khiến chúng trở thành vũ khí sinh học từ hàng nghìn năm trước và được cảnh báo có thể sử dụng trong thời đại ngày nay.