Thừa Thiên - HuếTừ 7h ngày 11/5, quần thể di tích Huế với Đại nội, lăng tẩm vua Nguyễn sẽ đóng cửa, không tiếp đón du khách nhằm phòng chống Covid-19.
Thừa Thiên - HuếBà Công Tôn Nữ Trí Huệ là người hiếm hoi biết may gối trái dựa, loại gối từng được sử dụng phổ biến trong hoàng cung.
Thừa Thiên - HuếDu khách muốn hiểu thêm về công việc của lính canh xưa có thể tham gia lễ đổi gác, bắt đầu lúc 8h30 hàng ngày tại Ngọ Môn.
Thừa Thiên - HuếDu khách có thể tham khảo bản đồ để tìm các điểm tham quan, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch hấp dẫn, an toàn.
Bộ đôi thiết kế Vũ Ngọc và Son đạp xe qua nhiều danh thắng nổi tiếng Huế như Đại nội, bia Quốc Học, quần thể di tích Văn Miếu...
Cô gái gốc Quảng Trị diện áo dài trắng, đội nón lá khi thăm các điểm du lịch nổi tiếng cố đô.
Thừa Thiên - HuếBộ đôi thiết kế Vũ Ngọc và Son đội nón lá tham quan Đại nội, cầu Trường Tiền, lăng Khải Định, cung An Định...
Thừa Thiên - HuếVới những địa điểm check-in đa dạng từ cổ điển đến hiện đại, Huế dường như đẹp trong mọi góc hình.
Phủ Nội Vụ gắn với nhiều giai đoạn lịch sử của triều Nguyễn và những bí ẩn về hầm vàng của vua Minh Mạng.
Huế không chỉ có lăng tẩm mà còn nhiều điểm đến thú vị, cho cả những người ưa vận động hay thích tận hưởng nghỉ dưỡng.
Để có một logo, slogan phù hợp thu hút du khách đến Huế, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhờ đến ý tưởng logo, slogan từ người dân.
Sương mù dày đặc khiến nhiều người dân tham gia giao thông vào buổi sáng ở thành phố Huế phải bật đèn.
Vào dịp cuối thu, đầu đông, Hoàng cung Huế trở thành chốn bình yên đón đàn chim di trú.
Đam mê với những sản phẩm trang trí ở hoàng cung triều Nguyễn, anh Đỗ Hữu Triết đã tìm cách khôi phục nghề pháp lam bị thất truyền.
Hình ảnh trâu cày trên ruộng lúa, lũy tre làng, con đường nhỏ ngoằn ngoèo ở vùng nông thôn là những điều khiến khách Tây ấn tượng.
Người dân tham quan Hoàng cung và các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Huế trong ngày Quốc khánh sẽ không mất tiền mua vé.
Du khách tham quan khu vực nội điện, điện thờ trong di tích ở Huế tuyệt đối không được mặc váy ngắn.
Cùng với việc mở cửa Đại nội Huế về đêm, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cũng phục dựng lại nghi thức đổi gác của thị vệ cung đình triều Nguyễn xưa phục vụ du khách tham quan.
Kinh thành Huế được xây dựng trên một mặt bằng diện tích hơn 500 ha, bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, được gọi chung là Đại Nội.
Ngồi ở quán cà phê Tứ Phương Vô Sự, du khách có thể nhìn vào trong Đại Nội và nhìn ra khu dân cư phía ngoài trong Kinh thành qua một hào nước.