Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cho biết không thể thi hành án và lấy lại khu đất vàng sân vận động Chi Lăng do gặp nhiều vướng mắc.
Dự án khu lấn biển Đa Phước đã được bán cho hàng trăm khách hàng, khiến chính quyền thành phố khó thu hồi theo phán quyết của tòa án.
Hà NộiCựu chủ tịch Văn Hữu Chiến khai giao 29 ha đất cho Phan Văn Anh Vũ với mức 87 tỷ đồng trong khi giá thị trường gần 4.800 tỷ là theo chủ trương của Đà Nẵng.
Nhận định "Đà Nẵng không thể khác được" trong cuộc chiến chống tham nhũng, Bí thư thành phố cho hay tới đây còn nhiều tỉnh, thành nữa bị xử lý.
4 km bờ biển Nguyễn Tất Thành qua quận Thanh Khê được đề xuất bồi lấp thêm 200 m để phát triển dịch vụ du lịch.
Sáng 25 tháng Chạp, người Sài Gòn đổ về nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh) tảo mộ, cùng với người dân các tỉnh miền Tây đổ về quê ăn Tết khiến quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng bị kẹt cứng.
Khẳng định ô nhiễm tại bãi rác Đa Phước là nỗi bức xúc của cả người dân và chính quyền, TP HCM gấp rút triển khai các biện pháp khắc phục mùi hôi và quản lý tốt hơn về môi trường.
"Chúng ta nói xây dựng thành phố thông minh nhưng đô thị kẹt xe, ngập nước, hôi hám thế này thì không cách nào thông minh cho được", đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói.
Việc Đa Phước muốn trả lại 2.000 tấn rác mỗi ngày bị cho là không có cơ sở pháp lý, TP HCM yêu cầu công ty tiếp tục nhận rác và phải khắc phục tình trạng mùi hôi.
Theo Chánh văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan, khi chưa có quyết định từ cấp thẩm quyền thì Công ty VWS vẫn phải tiếp nhận toàn bộ lượng rác như đã cam kết.
Việc Đa Phước đòi trả lại 2.000 tấn rác được các chuyên gia cho là "cố tình gây sức ép" với chính quyền, đây cũng là lời cảnh báo về độc quyền trong xử lý và ảnh hưởng tới an ninh rác của TP HCM.
Sau sự cố gây mùi hôi cho khu Nam Sài Gòn, bãi rác Đa Phước đề nghị chính quyền thành phố cho trả lại 2.000 tấn mỗi ngày mà họ nhận thêm từ cuối năm 2014.
Là thủ phạm gây mùi hôi thối cho khu Nam Sài Gòn, bãi rác Đa Phước được GS.TS Lê Huy Bá ví như "căn nhà đã hỏng, đang sửa chữa chắp vá" và những biện pháp khắc phục đưa ra rất khó khả thi.
Từ nơi được xác định là trọng điểm, khu xử lý rác Phước Hiệp bị đóng cửa, còn Đa Phước trở thành nơi xử lý đến 70% rác dù làm TP HCM tiêu tốn nhiều hơn đến 3 triệu USD mỗi năm.
Thủ tướng chỉ đạo UBND TP HCM có phương án giải quyết ô nhiễm không khí tại quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính gây mùi hôi thối ở khu Nam Sài Gòn "từ Đa Phước", đồng thời cho rằng công nghệ chôn lấp sẽ không giải quyết triệt để bài toán môi trường.
Kiểm tra trên diện rộng tìm nguyên nhân gây mùi hôi thối ở khu Nam Sài Gòn, Sở Tài nguyên Môi trường xác định Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước có khả năng phát sinh mùi nhiều nhất.