Uống nước quá lạnh sau khi ngủ dậy, ăn vội bữa sáng, các món nhiều đường, gây hại cho hệ tiêu hóa.
Tôi 37 tuổi, khám phát hiện viêm teo niêm mạch dạ dày, tình trạng này có phát triển thành ung thư? (Ngọc Dung, Hà Nam)
Người đàn ông 43 tuổi đau bụng vùng thượng vị, buồn nôn, sụt cân nửa năm nay, tưởng bệnh đường tiêu hóa không ngờ bị lao ở dạ dày.
Chất béo thừa trong cơ thể ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng, dẫn đến các rối loạn, tăng phản ứng viêm, khả năng cao dẫn đến ung thư.
Nhiễm vi khuẩn HP, thiếu máu cục bộ, sử dụng thuốc chống viêm kéo dài, hút thuốc là các tác nhân gây loét dạ dày.
Ăn quá no khiến đường ruột quá tải, tiêu hóa chậm làm thức ăn ứ đọng lâu trong dạ dày, dễ chướng bụng, khó tiêu, nặng hơn là mắc các bệnh dạ dày.
Trà gừng, nước hầm xương, chuối giúp giảm các triệu chứng do dạ dày nhạy cảm, viêm ruột, hội chứng ruột kích thích.
Quả hồng, cam, chanh, bưởi, dứa có tính axit mạnh, dễ kích ứng niêm mạc dạ dày, làm triệu chứng đau nặng hơn.
Trào ngược dạ dày thực quản có thể gây ho, khó thở, nếu không được điều trị kịp thời có thể diễn tiến thành viêm loét, ung thư thực quản.
Trứng luộc, sinh tố, bột yến mạch mềm, dễ tiêu hóa, thích hợp làm món ăn sáng cho người bệnh trào ngược dạ dày thực quản.
Gừng, chuối, sữa chua, thịt gà, bánh mì trắng cung cấp chất xơ, giúp tăng nhu động ruột, giảm buồn nôn và khó chịu.
Ăn trái cây nhiều vitamin C, hạn chế thịt chế biến sẵn, giảm cân, kiểm tra sức khỏe đường tiêu hóa giúp phòng ngừa ung thư dạ dày.
Ngồi ăn cùng người bị bệnh dạ dày có bị lây vi khuẩn không, ví dụ cùng chấm bát nước mắm hay gắp chung đũa? (Mai, 29 tuổi, Hà Nội).
TP HCMBà Tám, 69 tuổi, đau bụng dữ dội, nội soi phát hiện viên thuốc còn nguyên vỏ với 4 góc nhọn đâm thủng dạ dày gây nhiễm trùng.
Xét nghiệm đo nồng độ hydro trong hơi thở được dùng để chẩn đoán các bệnh như hội chứng ruột kích thích, hội chứng loạn khuẩn ở ruột non, không dung nạp lactose.
TP HCMBé gái tháo chiếc vòng đeo chân cho vào miệng ngậm rồi ngủ quên, dị vật lọt vào dạ dày.
Vi khuẩn H.P vào cơ thể giải phóng enzyme, chất độc, kích hoạt hệ miễn dịch, có thể dẫn đến viêm niêm mạc, loét dạ dày, ung thư dạ dày.
Người bị đau dạ dày nhẹ có thể xoa bóp vùng bụng, chườm ấm 10-15 phút, uống trà gừng để làm dịu cảm giác khó chịu.
Người mắc bệnh lý về đường tiêu hóa, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia dễ có nguy cơ xuất hiện khối u ác tính ở thực quản.
Người bệnh viêm loét dạ dày cần ăn rau củ quả, mật ong, sữa lên men để giảm đau và kích ứng, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.