Nhật Bản gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, tuyên bố việc Trung Quốc đơn phương vẽ đường cơ sở cho thực thể ở Biển Đông là trái luật pháp quốc tế.
Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam hoan nghênh các nước chia sẻ quan điểm về công ước luật biển UNCLOS ở Biển Đông, sau khi ba nước châu Âu gửi công hàm lên LHQ.
Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner cho biết nước này cùng gửi công hàm lên LHQ nhằm tái khẳng định quan điểm đề cao luật quốc tế ở Biển Đông.
Công hàm phản đối Trung Quốc ở Biển Đông của Anh, Pháp, Đức buộc Bắc Kinh phản hồi nhanh chóng nhưng yếu về mặt pháp lý, theo chuyên gia.
Việt Nam hoan nghênh các nước lưu hành công hàm ở Liên Hợp Quốc, bày tỏ lập trường về Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao.
Việt Nam bác bỏ quan điểm sai trái về yêu sách chủ quyền Biển Đông Trung Quốc đưa ra trong công hàm gửi Liên Hợp Quốc hôm 17/4.
Phái đoàn của Việt Nam tại LHQ gửi công hàm bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông sau khi Bắc Kinh phản hồi công văn của Philippines và Malaysia.
Campuchia dừng xuất nhập cảnh với Việt Nam nhằm tránh Covid-19 lây lan, nhưng đề nghị vẫn đảm bảo hàng hóa thông suốt.
Bộ Ngoại giao tiếp tục trao công hàm phản đối hoạt động bắt ngư dân, lai dắt tàu cá Việt Nam của hải quân Indonesia trên Biển Đông.
Philippines sẽ gửi công hàm phản đối Trung Quốc tiến hành quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông.
Trung Quốc gửi công hàm yêu cầu Hàn-Mỹ dừng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.
Trung Quốc gửi công hàm phản đối đến đại diện ngoại giao Triều Tiên, yêu cầu Bình Nhưỡng kiềm chế, không làm leo thang căng thẳng.
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam vừa gửi thư cảm ơn lực lượng an ninh sân ninh hàng không khi kịp thời hỗ trợ một du khách của nước này gặp cảnh đói rét, kiệt sức.
Việt Nam trao công hàm cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc phản đối việc nước này đưa máy bay quân sự Y-8 xuống đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa.
Thay vì chỉ được cấp thị thực 3 tháng và không gia hạn thời gian lưu trú như hiện nay, công dân Mỹ sẽ được cấp thị thực một năm và nhiều lần.
Bộ Ngoại giao cho biết hôm nay đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị cùng cứu nạn 5 ngư dân trên tàu bị chìm ở Hoàng Sa hôm qua.
Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối việc Bắc Kinh vi phạm chủ quyền ở Hoàng Sa, đồng thời gửi lên Liên Hợp Quốc (LHQ).
Công hàm của Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã được gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để làm rõ vụ doanh nhân Hà Thúy Linh thiệt mạng.
Ông Prayuth Chan-ocha đưa ra cam kết sau khi hai nước tiến hành nhiều cuộc trao đổi về ngư dân Kiên Giang bị cảnh sát biển Thái bắn chết giữa tháng trước.
Hôm nay đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo phi pháp trên bãi Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.