Hà NộiTạp chí VMOST JOSSH - tiếng Anh, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, công bố các nghiên cứu đa ngành, liên ngành các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
Đỗ Hoàng Khôi Nguyên (24 tuổi), nghiên cứu mạng quang tử trên chip điều khiển bằng AI công bố trên tạp chí khoa học Nature Scientific Report.
Năm 2016, cả nước chỉ có gần 11.000 công bố trên tạp chí WoS (ISI) và Scopus thì đến năm 2020 tăng lên gần 32.400, chủ yếu công bố của trường đại học.
Công trình xác định cơ chế phát sáng của nguyên tử bạc, ứng dụng trong chiếu sáng, chụp ảnh và trị liệu vừa được tạp chí Science công bố.
Các tạp san khoa học có chế độ kiểm duyệt rất khắt khe, nên tỷ lệ công trình bị từ chối chiếm đa số, khoảng 80%.
Sau nhiều lần bị từ chối, chỉnh sửa, giáo sư Việt ở Australia kiên trì viết, đến bài thứ 10 mới thấy tự tin soạn một bài báo khoa học.
Các đại học phải làm quen với văn hóa xếp hạng. Nhiều trường đang còn tự ru ngủ phải thức dậy và nhìn lại mình.
Dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 2017 nêu rõ giáo sư, phó giáo sư phải là tác giả chính của công bố khoa học quốc tế trên tạp chí thuộc hệ thống ISI hoặc Scopus.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi quy chế đào tạo tiến sĩ theo hướng tăng thời gian hoàn thành luận án từ 2 lên 3 năm, ứng viên phải đạt chuẩn ngoại ngữ ngay từ đầu vào, trước và trong quá trình đào tạo phải có công bố khoa học.
"Việt Nam có hơn 2.000 công trình, thì Malaysia tới 10.000, Trung Quốc lên đến 260.000, còn Mỹ là gần 500.000", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói tại buổi tổng kết 5 năm của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 25/12.