Vô tình thấy người đàn ông trung niên đang quan hệ với thiếu nữ, Tặng cho rằng xảy ra vụ hiếp dâm nên xông vào cứu, đánh chết "thủ phạm".
Thắng lập hàng rào dây thép gai, lắp cửa ra vào kiên cố cùng 10 camera tại "đại bản doanh" thu nhận thông tin đánh lô đề. Mỗi ngày đường dây của Thắng giao dịch hàng trăm triệu đồng.
Dưới sự chỉ đạo của Lâm, 4 học viên một trường đại học ở Hải Dương đã tham gia làm giấy đăng ký xe giả để bán hàng chục chiếc xe nguồn gốc bất hợp pháp, kiếm lời gần 700 triệu đồng.
Cường liên hệ với người thân của nạn nhân hoặc bị can trong nhiều vụ án, tự xưng là cán bộ điều tra yêu cầu họ chi "lại quả" mới được nhận tiền bồi thường.
Cảnh sát cho rằng Thùy vẫn chưa khai hết sự thật, che giấu quan hệ tình cảm giữa anh ta và nạn nhân và việc hai người vào nhà nghỉ trước khi án mạng xảy ra.
> Nữ giáo viên bị chủ nợ đoạt mạng
Trong lúc đòi khoản nợ gần 100 triệu đồng, Thùy đã sát hại người vay bằng hơn chục nhát đâm. Phi tang xác dưới mương, anh ta cướp xe của nạn nhân.
Cậu cán bộ lớp dùng ô ép người bạn nói chuyện riêng trong giờ học vào góc lớp, đấm đá liên tục. Ít phút sau, nạn nhân đau bụng, mặt mũi tái mét, tử vong khi cấp cứu cơ sở y tế.