Giải ngân đầu công từ đầu năm đến ngày 31/10 đạt hơn 430.600 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm 2023.
Các chuyên gia lạc quan về dài hạn nhưng hiện tại, họ khuyến nghị chỉ nên mua để ở hoặc bằng tiền mặt còn nếu phải đi vay thì "rất cân nhắc".
Ấn ĐộCầu Chenab nằm ở độ cao 359 m phía trên mặt sông Chenab ở vùng Jammu và Kashmir, dự kiến hoạt động vào cuối tháng 12/2023 hoặc tháng 1/2024.
Theo chuyên gia, giá đất tăng, hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu lao động, bất ổn toàn cầu đang kìm đà tăng trưởng của thị trường khu công nghiệp.
Ngành logistics vẫn "sống tốt" trước cơn bão biến động kinh tế toàn cầu, nhưng để có sức bền dài hạn thì cần cởi trói về hạ tầng.
Các doanh nghiệp muốn TP HCM sớm nâng cao năng lực logistics và một số cho biết đang sẵn sàng các dự án đầu tư hạ tầng trong ngành này.
Địa hình nhiều đồi núi, dự án cải tạo các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24 qua tỉnh Kon Tum dài hơn 30 km đang được đẩy nhanh tiến độ để về đích giữa năm nay.
Vốn mạnh, được chính phủ ủng hộ, cách tiếp cận mềm dẻo và tốc độ xây nhanh giúp doanh nghiệp Trung Quốc vượt đối thủ Âu, Mỹ tại châu Phi.
Kế hoạch hạ tầng Global Gateway trị giá 340 tỷ USD được EU đề ra như một nỗ lực cạnh tranh Sáng kiến Vành đai và Con đường Trung Quốc.
Dự án đường sắt 4 tỷ USD đầy tham vọng ở Honolulu đội vốn gấp ba lần và chưa thể hoàn thành sau hơn 10 năm thi công.
Mỹ lôi kéo đồng minh vào nỗ lực cơ sở hạ tầng toàn cầu mới, dường như cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
G7 theo đuổi dự án đối trọng với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc và giới chuyên gia đánh giá Đông Nam Á có thể hưởng lợi từ sự cạnh tranh này.
Trung QuốcMột số dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất đang trong quá trình xây dựng bắt đầu sử dụng robot thay vì dùng sức người như trước kia.
G7 quyết theo đuổi dự án cơ sở hạ tầng cạnh tranh Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, nhưng gặp khó vì thiếu kinh phí.
Hy vọng hàn gắn lưỡng đảng của Biden đã vấp trở ngại lớn khi phe Cộng hòa và Dân chủ tranh cãi về kế hoạch cơ sở hạ tầng 2,3 nghìn tỷ USD.
Cơn sốt xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc trong vài thập kỷ qua đã khiến nhiều người Mỹ phải kinh ngạc, nhưng Washington khó làm điều tương tự.
Điều kiện, cơ sở vật chất ở nông thôn bây giờ không thua kém thành phố như trước, đủ đáp ứng nhu cầu của người về từ đô thị.
Khác với phát tiền cho dân ở phương Tây, Trung Quốc kiên định kích thích kinh tế bằng chiến lược cũ là đổ tiền vào cơ sở hạ tầng.
Chính phủ Mỹ đang soạn thảo đề xuất đầu tư gần 1.000 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng, như cầu, đường, mạng 5G để hồi sinh nền kinh tế.
Mỹ có thêm phương tiện ganh đua ảnh hưởng ở châu Á với Trung Quốc khi đưa ra sáng kiến Mạng lưới điểm Xanh, theo các chuyên gia.