Một số nhà đầu tư mua phần vốn cổ phần hóa qua đấu giá nhưng khi có sai sót nội bộ từ bên bán lại phải hủy giao dịch, trả lại tài sản, theo VCCI.
VEAM, Habeco và 9 doanh nghiệp được Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ bàn giao đồng thời và nguyên trạng về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC đến 2025.
Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2017 chậm, xác định giá trị chưa chính xác dẫn tới hàng nghìn tỷ đồng chưa tính đủ, theo Thanh tra Chính phủ.
Hà NộiNgày 6/4, ông Cấn Hồng Lai, cựu tổng giám đốc Cienco 1, sẽ bị xét xử với cáo buộc xoá nợ trái quy định, xác định sai giá đất sau cổ phần khiến Nhà nước thiệt hại 239 tỷ đồng.
Ông Cấn Hồng Lai (cựu Tổng giám đốc Cienco 1) và ông Phạm Dũng (cựu Chủ tịch HĐTV) bị cáo buộc có sai phạm khi cổ phần hoá doanh nghiệp, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Chính phủ đặt mục tiêu thoái vốn tại 141 doanh nghiệp và cổ phần hoá 19 doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước đến năm 2025.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá, cốt lõi chậm cổ phần hóa là do vướng mắc chuyển mục đích sử dụng đất và thất thoát thường xảy ra ở đây.
Quy định liên quan về đất đai trong cổ phần hoá chưa rõ ràng khiến lãnh đạo Tập đoàn EVN cho biết dễ gặp rủi ro làm sai.
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP HCM liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh đi lùi, lợi nhuận giảm 3,7 lần sau 10 năm.
Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu "Siêu uỷ ban" thực hiện đúng vai trò đại diện chủ sở hữu, không can thiệp vào việc thuộc thẩm quyền doanh nghiệp.
Đến nay mới có 37 doanh nghiệp hoàn tất cổ phần hoá, còn lại 90 đơn vị vẫn chưa xong khâu định giá để thoái vốn nhà nước năm nay.
Hơn nửa năm 2020, mới có 37 doanh nghiệp được cổ phần hoá, thoái vốn trong khi mục tiêu cuối năm nay là 128 "ông lớn" phải hoàn thành.
6 tháng năm 2020 gần như chưa thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước nào lớn, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trong năm nay.
Bình quân lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá tăng từ 12,4% lên 15,4%.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Bùi Ngọc Bảo - nguyên Chủ tịch HĐQT Petrolimex chịu trách nhiệm chính về vi phạm của Ban thường vụ Đảng uỷ Petrolimex.
Theo ông Nguyễn Đình Cung, vai trò của Siêu ủy ban là thừa, nếu vẫn không tách bạch quyền chủ sở hữu và quyền quản lý Nhà nước.
Các quy định chồng chéo đang khiến Hà Nội, TP HCM thu hơn chục nghìn tỷ đồng từ thoái vốn, cổ phần hoá nhưng không thể sử dụng.
Số doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá "chậm dần đều", xuất hiện nhiều sai phạm, tranh chấp sau thoái vốn.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Cao su Việt Nam phải hướng tới mục tiêu doanh thu 10 tỷ USD sau cổ phần hoá.
Bộ Giao thông Vận tải đã thu hồi 2 văn bản trái luật trong vụ bán cổ phần tại cảng Quy Nhơn.