Sáng qua, Quốc hội nghe Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên báo cáo về tình hình thực hiện Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc sau 14 ngày làm việc.
Với tốc độ rất nhanh, chiều qua, Quốc hội đã thông qua phần còn lại, chiếm phân nửa Luật Sửa đổi Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, cụm 6 điều luật về xuất khẩu lao động, gây nhiều tranh cãi trong phần thảo luận buổi sáng, được trình lại và thông qua mà không có sửa đổi nhiều.
Sáng nay, 4 điều luật quy định các vấn đề liên quan đến xuất khẩu lao động, bổ sung cho 2 điều trong Bộ luật Lao động hiện hành, đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Các đại biểu Quốc hội cho rằng quy định như dự thảo là thiếu thống nhất, không đầy đủ và cần phải viết lại toàn bộ.
Chiều qua, các đại biểu Quốc hội đã có những phát biểu mạnh mẽ theo hai hướng đối lập xung quanh quy định tại Điều 69 Bộ luật Lao Động. Cuối cùng phương án thời gian làm thêm cho người lao động tối đa 300 giờ/năm được chấp nhận với 57,8% ý kiến tán thành.
“Trước khi biểu quyết, đoàn chủ tịch phải đọc lại toàn văn điều luật; nếu sửa nhiều nên in ra để đại biểu biết”. Bà Phạm Thị Trân Châu góp ý việc điều hành phiên họp Quốc hội sáng nay, khi nhiều ý kiến của đại biểu về sửa đổi các quy định liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động không được Ban soạn thảo trả lời cặn kẽ.
Chiều qua, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng thông báo: Hai chế độ trợ cấp, quy định tại Điều 17 và 42 Bộ luật Lao động, dự kiến sửa đổi trong kỳ họp Quốc hội này, đã được Ban soạn thảo rút lại, do còn nhiều ý kiến khác nhau khi thảo luận ở tổ.
“Tôi thấy sửa như Điều 38 thì vẫn nhiêu khê, vẫn phải chạy lên chạy xuống nhiều lần để lập và duyệt ngân sách”, đại biểu Nguyễn Thanh Nguyên phát biểu trong buổi thảo luận ở tổ sáng nay về Dự án Luật Ngân sách.
Đây là nội dung mới trong Dự thảo Luật Sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được các đại biểu thảo luận ở tổ chiều qua. Ngoài quy định này, Dự luật còn có những điểm mới, gây tranh cãi ngay trong cơ quan soạn thảo.
Sáng nay, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu thông báo, Chính phủ không thể hoàn tất báo cáo về dự án thủy điện Sơn La. Do đó, việc thảo luận về dự án này, cũng như thông qua nghị quyết về phương án xây dựng nhà máy thủy điện được rút bỏ.
Đây là tinh thần Nghị quyết được Quốc hội thông qua sáng nay, về thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân và Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân. Trước đó, Quốc hội đã thông qua 8 điều cuối cùng và toàn văn Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân.
Viện trưởng VKSND Tối cao Hà Mạnh Trí giải thích như vậy, và coi đó là biểu hiện của nguyên tắc thống nhất trong hệ thống cơ quan kiểm sát. Trong buổi thảo luận, thông qua Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân sáng nay, có đại biểu yêu cầu quy định VKS địa phương chịu sự giám sát của HĐND cùng cấp.
Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân đã nói như vậy với phóng viên VnExpress. Báo cáo nhiệm kỳ của Quốc hội khóa X đã không kiểm điểm nhiều về công tác điều hành, trong khi hoạt động này đóng vai trò quan trọng, quyết định chất lượng của từng phiên thảo luận cũng như cả kỳ họp Quốc hội.
Chiều qua, sau khi dành nhiều thời gian bàn về trách nhiệm của hội thẩm nhân dân khi có án oan, sai, Quốc hội đã thảo luận và thông qua phần còn lại của Dự thảo Luật Tổ chức tòa án nhân dân. Đạo luật được thông qua chỉ trong một ngày, so với kế hoạch đặt ra là hai ngày rưỡi.
Sáng 25/3, gần một nửa đạo luật 47 điều đã được thông qua tại Quốc hội. Trong khi thảo luận thông qua Luật Tổ chức tòa án nhân dân, các đại biểu tỏ ra lo ngại việc để TAND Tối cao quản lý cả kinh phí lẫn tổ chức tòa án địa phương sẽ khiến ngành tòa án bị khép kín.
Việc sửa đổi Điều 17 Bộ luật Lao động hiện hành vấp phải phản đối của hầu hết đại biểu Quốc hội trong buổi thảo luận ở tổ chiều qua (22/3), về Luật Sửa đổi Bộ luật Lao động. Các ý kiến cho rằng không thể khống chế trợ cấp mất việc làm cho người lao động ở mức tối đa 10 tháng lương.
Đây là quy định mới trong Dự thảo Luật Sửa đổi Bộ luật Lao động, được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Quốc hội xem xét sáng nay. Ngoài phần sửa đổi này, Dự luật còn điều chỉnh 33 điều khác của đạo luật hiện hành.
“Dự án đường Hồ Chí Minh mới đang nghiên cứu khả thi, nên chưa thể trình Quốc hội xem xét”. Cuối buổi họp Quốc hội chiều nay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Lê Ngọc Hoàn giải trình như vậy, về thắc mắc của một số đại biểu là Chính phủ đã “băm nhỏ” dự án để khỏi phải trình Quốc hội phê duyệt.
Đây là ý kiến của Đoàn đại biểu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong buổi thảo luận chiều nay. Theo đó, cả báo cáo của Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao đều mới chỉ nêu tình trạng tội phạm, mà chưa đưa ra được giải pháp ngăn chặn, đặc biệt với tội phạm tham nhũng, ma túy.
Đại biểu Nguyễn Lân Dũng phát biểu như vậy trong buổi thảo luận tại Quốc hội sáng nay, về báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Chính phủ. Nhiều ý kiến khác chỉ ra hạn chế về mặt dân chủ trong hoạt động của bộ máy nhà nước, nhằm giúp Chính phủ khắc phục, hoạt động tốt hơn.
Phó chủ tịch QH Mai Thúc Lân cho biết, đối với đại biểu ở TƯ, khi trở thành đại biểu chuyên trách, khoá đầu có thể được hưởng thêm mức phụ cấp 0,8 hệ số lương theo mức lương tối thiểu. Trong trường hợp tái đắc cử, sẽ được hưởng mức phụ cấp 1,0.