Trung Quốc từng phát triển bom hạt nhân tại 404, thành phố bí mật thuộc tỉnh Cam Túc và không xuất hiện trên bản đồ.
Thủ tướng Israel bày tỏ sẵn sàng làm mọi việc, kêu gọi cộng đồng quốc tế sử dụng vũ lực nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Mỹ và Israel thảo luận kế hoạch diễn tập chung, có thể chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là tập kích cơ sở hạt nhân Iran khi nỗ lực ngoại giao thất bại.
Chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm McKenzie cho rằng chương trình hạt nhân Iran đang phát triển rất nhanh và Tehran sở hữu nhiều loại tên lửa hiện đại.
Quan chức Israel cho rằng "không có lựa chọn nào khác" ngoài tấn công chương trình hạt nhân Iran khi chính trị gia bảo thủ Ebrahim Raisi đắc cử Tổng thống.
Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chỉ trích Hàn Quốc vì lên án vụ thử tên lửa của nước này gần đây là "đáng quan ngại".
Lầu Năm Góc ngày 2/3 bày tỏ quan ngại trước một báo cáo từ IAEA cho thấy Triều Tiên có thể đang tái chế nhiên liệu cho bom nguyên tử.
Ảnh vệ tinh các công trình ở Wollo-Ri, ngoại ô Bình Nhưỡng, làm dấy lên nghi ngờ Triều Tiên xây cơ sở chế tạo đầu đạn hạt nhân tại đây.
Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa bất chấp các lệnh cấm vận, theo báo cáo mật của Liên Hợp Quốc.
Trump tự tin có thể đạt thỏa thuận hạt nhân mới với Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử.
Sản lượng lương thực của Triều Tiên giảm mạnh vì khí hậu khắc nghiệt và tình trạng thiếu phân bón, nhiên liệu do lệnh trừng phạt quốc tế.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực phi hạt nhân hóa thông qua đàm phán với Triều Tiên.
Lãnh đạo Iran cho rằng hậu quả của việc chính quyền Trump theo đuổi chính sách thù địch với nước này sẽ rất thảm khốc.
Lãnh đạo Triều Tiên dự kiến về nước vào chiều 12/6, chỉ vài tiếng sau cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ tại Singapore.
Cơ hội đàm phán về hoà bình trên bán đảo Triều Tiên có nguy cơ trở về vạch xuất phát nếu Mỹ đưa ra những thông tin bất nhất.
Ông Rex Tillerson không lạc quan về khả năng đàm phán với Triều Tiên dù Bình Nhưỡng tỏ thiện chí.
Giới chức Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng có thể tranh thủ thời gian đối thoại với Washington để tăng cường và cải tiến kho vũ khí hạt nhân.
Bình Nhưỡng cảnh báo về những hậu quả khi có thông tin Mỹ và Hàn Quốc sẽ nối lại tập trận chung thường niên vào đầu tháng 4.
Cựu trưởng đoàn đàm phán Mỹ Christopher Hill lên án chính quyền Trump thiếu chú ý đến liên minh Mỹ - Hàn trong đối phó Triều Tiên.
Triều Tiên cho rằng các lệnh trừng phạt của Hàn Quốc là nhằm "phục vụ Mỹ" và Seoul phải trả giá cho hành động này.