Vui chơi là một phần cơ bản của thời thơ ấu, cũng là một cách quan trọng để trẻ khám phá thế giới, tương tác với mọi người.
Chỉ bằng giấy và chai nhựa, cha mẹ có thể làm được rất nhiều đồ chơi thú vị cho trẻ.
Quá trình chơi cùng con, cha mẹ sẽ phát hiện ra khả năng thiên bẩm, sở thích của bé. Hoạt động này còn kích thích não trẻ thông minh và nhanh nhạy hơn. Tuy nhiên, chơi như thế nào để bé hứng thú, học được nhiều điều hay là chuyện không đơn giản.
Nhìn cậu con trai 18 tuổi sau khi chia tay người yêu cứ ăn tối xong là chui vào phòng riêng chơi iPad, chị Ngọc Lương (Gò Vấp, TP HCM) lo lắng nghĩ cách lôi con ra khỏi cái máy đến mức không làm nổi việc gì.
Các trò chơi phân vai theo chủ đề giúp bé tưởng tượng ra nhiều nhân vật, ví như chơi trò cưỡi ngựa, trẻ nghĩ mình là một kỵ sĩ, tay cầm roi thúc ngựa...
Cha mẹ có thể cùng con luyện khả năng viết bằng việc tô màu, tô chữ; làm quen với toán học qua việc đếm mọi vật xung quanh như số bát trên bàn ăn, số người trong gia đình, xe qua lại trên đường…
Bé Đậu tên thật là Lê Hà An, sinh ngày 6/8/2012. Clip này quay trong một lần bé được bố hướng dẫn chơi trò “bắn chưởng”. Lúc này bé được 7 tháng tuổi.
Bé Đậu tên thật là Lê Hà An, sinh ngày 6/8/2012. Clip này quay trong một lần bé được bố hướng dẫn chơi trò “bắn chưởng”. Lúc này bé được 7 tháng tuổi.