Iran tuyên bố sẽ trả đũa trước việc Mỹ giết tướng Qasem Soleimani, và nhiều khả năng mặt trận đầu tiên sẽ là không gian mạng.
Giới công nghệ tại thung lũng Silicon đặt các giả thuyết về cuộc tấn công trên mạng có thể xảy ra trong ngày bầu cử tại Mỹ, hôm 8/11.
Bênh vực Nga trước cáo buộc tấn công máy tính của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) của đối thủ Clinton, Trump nói có thể là Trung Quốc, hoặc một "người béo nặng 181 kg ngồi trên giường" đã tấn công mạng.
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã ghi nhận 8.758 vụ phishing, 77.160 vụ deface và 41.712 vụ tấn công mã độc trong nửa đầu năm nay.
Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả những vụ tấn công mạng nhằm vào nước này, sau khi mạng máy tính của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) liên tục bị tin tặc "ghé thăm", và nguy cơ chiến tranh mạng đang hiện hữu.
Việc hợp nhất Đơn vị tác chiến mạng và Bộ phận tình báo thành Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của Quân đội nhân dân Trung Quốc cuối năm ngoái đã tạo nên một đội quân không gian mạng mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ.
Sự cố hệ thống máy chủ của hãng hàng không Vietnam Airlines bị khống chế ngày 29/7 một lần nữa cho thấy tấn công mạng đang trở thành một trong những phương thức để giải quyết xung đột.
Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc liên tục bị cáo buộc là kẻ gây chiến trên không gian mạng, nhưng thực tế họ chỉ là nạn nhân.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tăng tuyển mộ chuyên gia tin học nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh phá hoại quy mô trong thời gian tới.
Chuyên gia 70 tuổi nhận định, giờ đây kẻ thù có thể phá hủy toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng từ xa, mà không cần bước chân đến lãnh thổ của bạn.
Trung Quốc gần đây đã ngừng dịch vụ Internet tại Tân Cương với những người cố tình vượt qua bộ lọc để dùng các phần mềm như WhatsApp, Telegram...
Các chuyên gia bảo mật khẳng định, khi chiến tranh mạng xảy ra, không một quốc gia nào có thể khoanh tay đứng ngoài, kể cả Việt Nam.
Hàn Quốc gấp rút tuyển khoảng 120 hacker xuất sắc của nước này và trao cho họ học bổng toàn phần để đổi lấy 7 năm phục vụ trong quân sự.
Nhằm đối phó với tội phạm và khủng bố công nghệ cao, cơ quan tình báo Anh lên kế hoạch tuyển dụng nhiều chuyên gia công nghệ và điệp viên.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo chọn iMessage của Apple để liên lạc vì dịch vụ này được mã hóa cao, tránh sự theo dõi của cơ quan tình báo hay tin tặc.
Để chống lại sự theo dõi của nhóm hacker và cơ quan an ninh, phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã lên kế hoạch ẩn náu bài bản, cho thấy sự am tường về công nghệ.
NATO cho biết, nhóm hacker nổi tiếng thế giới nên để chính phủ, những người có khả năng tốt hơn, tham gia chiến đấu với IS trên mặt trận Internet.
Một trong những cuộc tấn công đầu tiên quy mô lớn trên mạng là vào năm 2007, khi hacker Nga tấn công từ chối dịch vụ vào một loạt website của cơ quan chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Estonia.
Để tránh sự truy lùng của các hacker, những người ủng hộ IS truyền nhau hướng dẫn qua mặt hay lập các tài khoản giả mạo Anonymous.
Ngoài các vụ tấn công thực tế, những kẻ khủng bố có thể "đánh" vào cơ sở hạ tầng mạng của các quốc gia, gây nhiều thiệt hại cả về kinh tế lẫn con người.