Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Johnson sẽ thúc giục các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với xung đột Nga - Ukraine.
Trung Quốc thông báo sẽ tăng ngân sách quốc phòng 7,1% trong năm nay, tương đương 230 tỷ USD, cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.
Putin nói rằng Nga đã vượt qua "đỉnh cao hiện đại hóa", cho phép chính phủ chi tiêu ít hơn nhưng vẫn duy trì mức độ phòng thủ tương tự.
Phó chủ tịch quốc hội Đức yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này trục xuất Đại sứ Mỹ vì có phát biểu chỉ trích Berlin về chi tiêu quốc phòng.
Trump cho rằng trong khi Mỹ bảo vệ để Đức đối phó Nga thì Berlin tiến hành thỏa thuận với Moskva về đường ống dẫn khí đốt.
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho rằng Trung Quốc chưa minh bạch trong ngân sách quốc phòng khi thông báo tăng chi 8,1% trong năm 2018.
Trung Quốc sẽ tăng 8,1% ngân sách quân sự so với năm ngoái, mức tăng lớn hơn hai năm trước, dù giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Tổng thống Donald Trump sẽ đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng của Mỹ thêm 10%, tương đương 54 tỷ USD, đồng thời cắt giảm một lượng tương tự ở những chương trình ít ưu tiên hơn.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu đồng minh gia tăng chi tiêu quốc phòng trước cuối năm nay, nếu không thì chính quyền Trump sẽ giảm cam kết.
Tổng thống Mỹ Doanld Trump sẽ gặp các lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau những phát ngôn gây tranh cãi của ông về tổ chức này.
Các quan chức châu Âu tỏ ra bất bình với tuyên bố của ông Trump rằng những nước không đóng góp nhiều cho NATO có thể không được Mỹ bảo vệ.
Kinh tế suy giảm, những khó khăn trong quá trình hiện đại hóa và cải tổ quân đội có thể là lý do khiến Trung Quốc giảm bớt đầu tư cho lực lượng vũ trang.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết nước này sẽ công bố đối tác bán tàu ngầm cuối năm nay, đồng thời tăng chi tiêu quốc phòng hơn 21 tỷ USD.
Báo cáo mới về xu hướng chuyển giao vũ khí toàn cầu nhận định thị trường xuất khẩu tàu ngầm đang lớn dần, cạnh tranh cao độ, với sự tham gia của nhà xuất khẩu mới là Nhật Bản.
Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố tăng 12,2% chi tiêu cho quốc phòng năm nay, lên mức 131,5 tỷ USD, nhằm tăng cường bảo vệ bờ biển và phòng không và phát triển thêm những vũ khí tân tiến.
Một báo cáo công nghiệp quốc phòng gần đây cho biết, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2014 có thể sẽ đạt mức kỷ lục, nhiều hơn Anh, Pháp và Đức cộng lại.
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết việc Bắc Kinh tăng chi tiêu quân sự có thể khiến các nước láng giềng tăng đầu tư cho quốc phòng, nhưng Trung Quốc vẫn cần vài thập kỷ nữa để là một siêu cường quân sự như Mỹ.