Nhiều người trong độ tuổi 18 đến 25 cho biết rất cô đơn sau đại dịch, buộc phải tiêu tiền để mua vui.
Giới trẻ Hàn Quốc đổ xô đi mua những món đồ đắt tiền bởi quan niệm vẻ bề ngoài sẽ quyết định đến công việc và cuộc sống.
Hà NộiGần một năm nay, mối quan hệ giữa chị Hiền và hàng xóm trở nên căng thẳng khi Ben, con chó Bắc Kinh lai Nhật, thường xuyên đi vệ sinh bừa bãi ra ngõ.
Chính phủ Anh chi 650 triệu bảng Anh (khoảng 18.800 tỷ đồng) cho các trường học để hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức sau giai đoạn nghỉ dài vì Covid-19.
Hải Phòng, Thừa Thiên Huế... đã tạm cấp hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Từ năm 2015, mỗi tháng Nhà xuất bản Giáo dục trả cho lãnh đạo Sở GD&ĐT TP HCM 2,5-6 triệu đồng một người vì "hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa".
Không yên tâm với việc học tiếng Anh ở trường, chị Lê Thị Thanh Huyền (36 tuổi, ở Hà Nội) chi 20 triệu đồng mỗi năm cho con học ở trung tâm.
Đi du lịch cùng nhau, bạn sẽ biết được bản tính chân thật nhất của người mình yêu.
Do người Nhật biết cách PR nên người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh tay?
Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua khoản tiền 2,6 triệu USD để thanh toán chi phí đi lại, ăn ở của phái đoàn Triều Tiên tại Olympic Mùa đông.
Chiến lược gia gốc Catalonia cho biết Man City sẵn sàng chi nhiều tiền cho cầu thủ nhưng có mức trần nhất định.
Các nhà chức trách đã rất xấu hổ, thậm chí bị sa thải vì vấp phải các chiến dịch quảng cáo tệ nhất lịch sử ngành du lịch.
Thị trường nhập hoa quả chủ yếu của Việt Nam là Thái Lan, chiếm 57% thị phần; kế đến là Trung Quốc gần 17%.
13 năm qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chi tới 355 triệu đôla để mua tiền vệ phòng ngự cho các CLB mà ông dẫn dắt.
Ngôi sao của Barca chấp nhận một khoản nộp phạt lớn để thoát khỏi nguy cơ ngồi tù do phạm tội trốn thuế.