14.620 tỷ đồng từ khoản cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương sẽ được bổ sung vào nguồn dự phòng năm 2021 cho phòng, chống Covid-19.
Vụ trưởng Kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước) ước tính, ngân sách tiết kiệm được 700 tỷ đồng nhờ cắt giảm 30-40% việc hội họp và khánh tiết.
Tỷ lệ ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục đào tạo luôn giữ 20%, nhưng số tiền chi đã tăng 92.500 tỷ đồng trong 5 năm qua.
Cơ quan tham mưu cho Thủ tướng đánh giá, dầu thô là một nguồn thu không bền vững cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.
Đồng tình với nhận định của WB về việc nợ công tăng nhanh, Bộ Tài chính cũng bày tỏ lo ngại với những rủi ro về tính bền vững nợ.
Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 843.000 tỷ đồng, nhưng chi ngân sách vẫn lớn hơn 61.600 tỷ.
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng về tổng thể bộ máy chính quyền hiện rất cồng kềnh, đông người, trong khi đó nhiều bộ phận không còn cần thiết cho công tác quản lý, điều hành.
Tỷ lệ chi cho mục đích bảo vệ môi trường so với nguồn thu tương ứng ngày càng giảm trong vòng 5 năm qua.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế chỉ ra nhiều chỉ số tài chính ở tầm quốc gia như nợ công, chi thường xuyên của bộ máy... vẫn còn chưa phù hợp.
Lần đầu tiên sau 15 năm, thu ngân sách thành phố Đà Nẵng không đạt dự toán do thu tiền sử dụng đất quá thấp, nhiều doanh nghiệp nợ dây chuyền đã ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thuế...