Mới đây, chị Helena Lee (ở Anh) đã chia sẻ một mẹo hay cho con uống thuốc, sau rất nhiều lần thất bại vì cậu bé toàn nhổ đi.
Cho con uống nhiều chất lỏng, dùng dụng cụ hút mũi bóp bóng, giảm ho cho bé bằng mật ong, nước táo ép...
Bé nhà tôi được 1 tháng 20 ngày, đang bị rối loạn tiêu hóa. Tôi cho bé uống men tiêu hóa Enterogermina, mỗi lần uống nửa ống, vậy nửa ống để lần sau uống tôi nên bảo quản như thế nào cho đúng? (Ngọc)
Những ngày cận Giáng sinh, nhiệt độ tại TP HCM thay đổi liên tục, sáng lạnh trưa nóng khiến nhiều trẻ em viêm hô hấp, sốt siêu vi.
Đau đầu kèm sốt cao có thể là dấu hiệu phát triển của bệnh viêm màng não. Nếu cơ thể cảm thấy không có đủ nước, nên bổ sung Acetaminophen hoặc Ibuprofen để giảm sốt.
Trẻ em trong những năm đầu đời không bé nào không vài lần ho, sổ mũi, sốt hoặc bỏ ăn. Có bé chỉ vài ngày là khỏi, có bé sổ mũi hoặc ho kéo dài vài tuần.
Từ lúc sinh ra đến nay cơ thể bé ra rất nhiều mồ hôi, ngay cả khi thời tiết dịu mát. Khi vận động một chút hoặc trời nóng thì người bé ướt đẫm như vừa mới tắm.
Bị ép ăn và biếng ăn, uống nhiều kháng sinh, hệ thống đường ruột kém... là những lý do khiến bé hay bị ốm.
Con gái tôi hay bị táo bón 2 ngày đi một lần, phân chắc. Tôi nấu khoai lang, nấu chung với bột (gạo tẻ, đậu đen, đậu xanh tôi rang lên và đem xay thành bột) cho bé ăn hàng ngày.
Có thể cho trẻ uống nước sôi để nguội, nước dừa, nước chanh đường, nước muối đường, hoặc dung dịch Oresol theo toa bác sĩ. Không ép bé ăn nhưng cũng không được nhịn ăn, nhịn uống.
Khi trẻ sốt phát ban, cha mẹ thường cho rằng đó chỉ là triệu chứng bệnh về da bình thường. Tuy nhiên trong một số trường hợp đây có thể là dấu hiệu bệnh viêm màng não, nếu xuất hiện những đốm chấm đen hoặc vết sưng tấy.
Khi trẻ ốm cần mặc đồ thoáng mát, lau mát bằng nước ấm. Không tự ý cho bé uống aspirine hoặc kháng sinh, không ủ kín thân thể trẻ hoặc kiêng tắm rửa và cho uống nước nhiều hơn bình thường,
Sau các cơn ho kéo dài thường xuyên, bé Nghé ăn bao nhiều là nôn ói ra bấy nhiêu. Xót con nên mỗi lần như thế, chị Oanh (quận 2, TP HCM) lại cho con dùng siro ho.
Từ 2 tuổi trở lên, chiều cao của trẻ tăng thêm trung bình 5-6 cm mỗi năm. Cân nặng tăng khoảng 2 -2,5 kg mỗi năm. Chiều cao tăng trưởng đều đặn cho đến tuổi dậy thì.
Con tôi 3 tuổi bị viêm mũi nên mũi luôn bẩn, nghẹt và khó thở. Tôi rửa mãi nhưng vẫn khó sạch. Xin bác sĩ hướng dẫn cách rửa mũi nào hiệu quả? (Vy)
Thấy cậu con trai 2 tuổi bị tiêu chảy, chị Hoài (Hà Nội) ngay lập tức cắt toàn bộ thịt, cá, chất tanh, sữa trong khẩu phần của bé. Thay vào đó, chị chỉ cho con ăn cháo trắng với muối hoặc đường, để tránh con bị đi ngoài nặng hơn.
Con tôi được 19 tháng, nặng 10,5 kg. Cháu ăn uống và sinh hoạt bình thường nhưng cái bụng rất to như bụng cóc vậy. Cháu có bị bệnh gì không, mong bác sĩ tư vấn giúp - (Thúy).
Con trai tôi 3 tháng tuổi, vì nhiều nguyên nhân từ mẹ nên cháu ăn sữa công thức và bú bình từ bé. Gần 1 tuần nay cháu không chịu bú khi thức, chỉ bú khi thiu thiu ngủ.
Khi trẻ ốm, không những bản thân trẻ mà cả bố mẹ đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo lắng. Những mẹo nhỏ dưới đây giúp bố mẹ chăm sóc trẻ hiệu quả ở nhà.
Bạn có thể tạo ra một bệnh viện thú nhồi bông và giả vờ rằng các con thú đang bị ốm và cần được bé khám bệnh.