Tư lệnh quân đội Ấn Độ nhận định tình hình biên giới với Trung Quốc ổn định song không thể đoán trước, khẳng định hai biên tiếp tục đối thoại.
Binh sĩ Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật bằng vũ khí chính xác chuyên tác chiến trên độ cao lớn ở dãy núi gần biên giới với Ấn Độ.
Ấn Độ cảnh báo luật mới về biên giới đất liền của Trung Quốc có nguy cơ đơn phương thay đổi tình hình tại khu vực.
Trung Quốc đưa hơn 100 lựu pháo tự hành PCL-181 tới biên giới, sau khi Ấn Độ điều ba trung đoàn pháo binh M777 lên khu vực này.
Ấn Độ và Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau làm leo thang căng thẳng ở biên giới, đồng thời kêu gọi phía kia chứng minh chân thành trong đàm phán.
Tư lệnh lục quân Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc điều lượng lớn binh sĩ tới biên giới, buộc nước này triển khai lực lượng tương ứng tới đối phó.
Không quân Ấn Độ điều loạt kiêm kích Rafale mới tới căn cứ Hasimara, cách khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc khoảng 300 km.
Các binh sĩ và dân quân thuộc 20 đơn vị của Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập "kỷ lục" gần biên giới tranh chấp với Ấn Độ.
Ngoại trưởng Jaishankar cho biết Trung Quốc tiếp tục triển khai binh sĩ sát biên giới Ấn Độ và hoài nghi việc nước này tuân thủ cam kết rút quân.
Trung Quốc gấp rút lập "làng định cư" ở các vùng tranh chấp trên dãy Himalaya, tương tự "chiến lược cải bắp" ở Biển Đông, theo chuyên gia Ấn Độ.
Các quan chức an ninh Ấn Độ cho rằng việc lập khu phi quân sự dọc biên giới tranh chấp có thể "có lợi" cho Trung Quốc.
Trung Quốc cho biết 4 binh sĩ chết trong cuộc đụng độ đẫm máu ở biên giới Himalaya với quân đội Ấn Độ tháng 6/2020 và đã được truy tặng.
Binh sĩ Trung Quốc tháo dỡ công trình, rút xe tăng và phương tiện cơ giới khỏi khu vực hồ Pangong Tso tranh chấp với Ấn Độ.
Tổng thống Kovind nói Ấn Độ tăng viện cho lực lượng trên biên giới với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của nước này.
Báo Trung Quốc cho biết binh sĩ nước này và lính Ấn Độ không nổ ra "đụng độ mới" ở biên giới, mà chỉ là sự cố "xích mích nhỏ".
Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục ẩu đả tại khu vực biên giới đang tranh chấp trên dãy Himalaya, khiến nhiều binh sĩ hai bên bị thương.
Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc xây làng gồm khoảng 100 nhà tại khu vực Arunachal Pradesh, tâm điểm tranh chấp biên giới kéo dài của nước này với Ấn Độ.
Quân đội Ấn Độ bắt một lính Trung Quốc tại khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.
Quân đội Trung Quốc biến một chốt tạm thành trạm cảnh giới tiền phương kiên cố tại vị trí chiến lược ở cao nguyên Doklam, gần biên giới Ấn Độ.
Quan hệ Trung - Ấn đã xấu đi nghiêm trọng sau đụng độ biên giới, khiến căng thẳng lan sang những lĩnh vực khác và nhiều khả năng tiếp tục "băng giá" trong năm sau.