Nghe thông tin dùng sách vở quá trắng không tốt với mắt trẻ, chị Thục (Từ Liêm, Hà Nội) đi tìm mua loại vở có độ trắng thấp cho con trai lớp 2 nhưng qua mấy cửa hàng đành về không.
Đo thị lực khi khám sức khỏe định kỳ, chị Ly được kết luận là cận 1,25 đi ốp và cần đeo kính. Nhưng mỗi lần đeo cặp kính, chị lại thấy đau đầu, chóng mặt, thậm chí nhìn mờ hơn.
Những em nhỏ có nhiều thời gian chơi đùa ngoài trời thì ít có nguy cơ mắc cận thị, so với nhóm trẻ thường ở trong nhà.
Em bị cận thị từ năm 2009 và bắt đầu đeo kính cận 1,25 Điốp. Đầu năm nay độ cận tăng lên 1.5 điốp. Hiện em không đi học nữa và muốn bỏ kính.
Mắt em thường cảm thấy nhức và mỏi khi ngồi trước máy vi tính. Thỉnh thoảng còn bị lòa hay không nhìn thấy (mắt tự dưng tối sầm lại) gì khi đang tập trung vào đọc sách hay làm việc trên giấy tờ.
Chào bác sĩ, tôi nay 43 tuổi, trước đây tôi cận 13,5 diop. Cách đây 10 năm tôi có mổ lasik và độ cận giảm còn 4 diop. Nay tôi muốn tiếp tục mổ lasik để giảm diop nữa có được không?
Cháu đang học lớp 8, mắt phải bị cận 0,75 độ, còn mắt trái cận 1 độ. Cháu nghĩ chỉ vào giờ học mới nên đeo kính, thời gian khác thì không mang. Cháu làm như vậy có sao không ạ, có làm tăng độ không?
Con gái tôi đang học lớp 4, hè vừa rồi tôi có cho cháu đi khám mắt thì bác sĩ bảo cháu bị cận nhẹ: mắt phải là 0,75 còn mắt trái là 0,5. Tôi rất lo lắng vì cháu còn nhỏ như vậy mà đã bị cận.
Chơi ngoài trời thường xuyên sẽ giúp các bé giảm đáng kể nguy cơ bị cận thị khi đến tuổi niên thiếu, một nghiên cứu vừa tiết lộ.
Một bệnh nhân vừa được các bác sĩ Bệnh viện Mắt TP HCM áp dụng điều trị cận thị bằng kỹ thuật "Lasik đường mổ nhỏ" không gây biến chứng, với thời gian chỉ bằng nửa phương pháp mổ cũ.
Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên mắc cận thị tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và nhiều nước khác tại châu Á có thể lên tới 90%, các nhà khoa học cảnh báo.
Thời gian con bạn chạy nhảy ngoài trời có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc tận cận thị, một nghiên cứu mới khẳng định.
Cô giáo phát hiện bé Mi không thể nhìn thấy được chữ ghi trên bảng. Nhận thông báo, đưa con đi khám, chị Huyền mới tá hỏa bởi bé bị cận cả 2 mắt, trong đó một mắt đến 3 điốp.
> Nhiều trẻ đang bị đeo kính cận oan/ Cứ 2 trẻ đi học có một em bị cận thị
Nghe con phàn nàn nhìn không rõ, chị Dung (Hà Nội) đưa đi khám, kết quả mắt đã cận 2 điốp. Đeo kính được một thời gian, cháu vẫn kêu nhức mắt, nhìn cứ mờ mờ, đưa đi khám lại, chị bất ngờ biết con không hề bị cận thị.
Cuộc điều tra mới đây của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho thấy gần 25% học sinh bị cận thị. Khoảng 15% học sinh cuối cấp tiểu học (lớp 4, 5) phải đeo kính, càng lên cấp học cao hơn tỷ lệ này càng tăng.
Tôi 25 tuổi, bị cận thị cách đây 18 tháng. Lúc đó mắt trái tôi là 1.25 còn mắt phải là 1.00. Hiện mắt trái tăng lên 2.25 còn mắt phải là 1.25. Công việc của tôi bắt buộc phải làm với máy tính thường xuyên. Tôi rất sợ sẽ bị tăng số, làm cách nào để mắt tôi không bị tăng số nữa?
Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương có khoảng 50% học sinh bị cận thị. Nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng ánh sáng tại các trường học không đảm bảo.
Cục Y tế dự phòng cho biết, có gần 50% học sinh các cấp, sinh viên trên toàn quốc bị cận thị. Theo các nhà chuyên môn, một trong những nguyên nhân chính là do nguồn sáng không phù hợp.
Phương pháp này không phù hợp với những người bị cận thị quá nặng. Một số người sau khi mổ vẫn phải đeo kính.
Sau khi đeo kính cận, Trung thấy luôn đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi. Bác sĩ cho biết đó là do hai mắt anh có độ cận khác nhau, nhưng hai tròng kính lại cùng một loại.