Ông Lê Hải, cán bộ tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, bị cáo buộc nói dối quen biết nhiều người ở VKS Cấp cao, lừa "chạy án" 600 triệu đồng.
Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện vị trí việc làm gắn với biên chế của khu vực công, tiết kiệm ngân sách Nhà nước chi cho bộ máy, con người.
An GiangNguyễn Tuấn Minh, Phó văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Mới, bị xác định đã chỉ đạo lập khống chứng từ liên quan các công trình của Nhà nước.
Vĩnh LongNguyễn Thị Trúc Linh bị cáo buộc vờ làm dịch vụ đáo hạn để huy động vốn, chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng của 5 người.
TP HCMBà Kim Thanh Hạnh, 44 tuổi, cựu chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự, bị cáo buộc đòi đôi vợ chồng Việt kiều đưa 350 triệu đồng mới giao quyết định huỷ lệnh cấm xuất cảnh.
Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 20/9, trường hợp nào cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nhưng chưa bị xử lý kỷ luật? (Độc giả Ngọc Tuyền).
Bố em là công chức của Bộ Xây dựng sắp về hưu, muốn mở công ty bất động sản nhưng nghe nói, từ 20/9, thông tư mới của Bộ Xây dựng không cho phép điều này?
Trung Quốc là một trong số ít quốc gia còn khung tử hình cho quan chức nhà nước nhận hối lộ; ở Mỹ ngoài án tù, bị cáo còn phải nộp phạt gấp 3 số tiền đã nhận.
Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tính dựa trên mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng/tháng, từ 1/7.
Đại biểu Trần Quốc Tuấn cho rằng cần ưu tiên thay thế những người đang có tâm lý sợ sai bằng cán bộ tốt, có đủ tâm huyết và trách nhiệm.
Đề xuất cán bộ, công chức chỉ tiếp công dân, doanh nghiệp tại trụ sở, không hẹn gặp ngoài giờ hoặc nhà riêng nhằm tránh nhũng nhiễu, gây phiền hà, theo Ban soạn thảo.
Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ, công chức chỉ được tiếp công dân, doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan, không được hẹn gặp ngoài giờ làm việc hoặc tại nhà riêng.
Cà MauÔng Lê Đình Tiến Dũng, 39 tuổi, cán bộ Viện Khoa học thủy lợi miền Nam bị sóng đánh rơi xuống nước, mất tích khi đang khảo sát kè biển Hố Gùi.
Quốc hội yêu cầu Chính phủ xây dựng cơ chế cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, sớm khắc phục tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm của bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.
Đại biểu Nguyễn Huy Thái đề nghị tăng lương cơ sở năm 2023 và nếu đất nước tăng trưởng kinh tế tốt thì năm 2024 cải cách chính sách tiền lương.
Theo đại biểu Nguyễn Hữu Thông, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có lãnh đạo quản lý đang có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm cầm chừng.
Cán bộ trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật từ khiển trách không được tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
Cử tri kiến nghị các cơ quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản của cán bộ, đặc biệt là những người thu nhập không tương xứng với tài sản hiện có.
Thành phố sẽ thi tuyển lãnh đạo, quản lý từ năm nay thay vì đề bạt, bổ nhiệm nhằm "tạo sự cạnh tranh, tăng nhân sự trẻ, chọn người tài đức vào bộ máy quản lý".
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nói khối lượng công việc rất lớn, nhiều năm qua thành phố khó giảm biên chế theo yêu cầu Bộ Nội vụ, trong cuộc phỏng vấn với VnExpress.