Nhóm điều tra cho rằng các trạm radar dân sự Nga không bắt được tín hiệu tên lửa bắn hạ máy bay chở khách MH17 của Malaysia năm 2014 do nó bay quá nhanh.
Tập đoàn Almaz-Antey, Nga, cho nổ một tên lửa do chính hãng sản xuất gần một phi cơ chở khách Ilyushin Il-86 mô phỏng lại tác động MH17 phải chịu, nhằm chứng minh tên lửa của Almaz-Antey không phải là nguyên nhân gây ra thảm họa.
Nga công bố kết quả bắn thử tên lửa Buk vào một máy bay cùng loại MH17, cho rằng tên lửa được phóng từ khu vực do Kiev kiểm soát đã bắn rơi máy bay Malaysia.
Hà Lan hôm nay bác bỏ thông tin cho rằng máy bay của hãng Malaysia Airlines bị một tên lửa Buk bắn rơi làm tất cả 298 người trên khoang thiệt mạng hồi tháng 7.
Đoạn video do một nhân viên tình báo Ukraine quay lại vào buổi sáng sau khi chiếc máy bay Malaysia bị bắn hạ, cho thấy tên lửa đất đối không Buk được chở ra khỏi phía đông Ukraine về phía lãnh thổ Nga.
Bộ Quốc phòng Nga hôm qua đưa ra hình ảnh cho thấy Ukraine từng điều động hệ thống tên lửa phòng không Buk tới miền đông, gần khu vực MH17 bị bắn hạ sau đó.
Một đoạn video dài hơn 40 giây được đăng tải ghi lại cảnh tên lửa đất đối không Buk được chở vào Ukraine vài giờ trước khi MH17 gặp nạn, làm dậy lên nghi vấn đây chính là vũ khí dùng để bắn hạ chiếc máy bay.
Đoạn video dài hơn 40 giây vừa được đăng tải ghi lại toàn bộ hình ảnh chiếc tên lửa Buk được chở hướng về phía Ukraine vài giờ trước khi MH17 gặp nạn, làm dấy lên nghi ngờ đây chính là vũ khí được dùng để bắn hạ chiếc máy bay dân sự này.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không triển khai tên lửa Buk sang Ukraine, trong khi phiến quân nói không có loại vũ khí này, còn Kiev thì khẳng định tên lửa của họ không hoạt động khi MH17 bị bắn rơi.