Quốc hội yêu cầu triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Việt Nam, nhằm hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp cho rằng, "trong 3 năm ngân sách đã chi số tiền lớn để thực hiện Chính phủ điện tử".
Cho rằng sim rác do chính doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra thị trường, đại biểu Nguyễn Mai Bộ lo tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi" trong xử lý vấn đề này tại phiên chất vấn chiều 17/11.
Tại Hội nghị cấp cao APEC, lực lượng chức năng phát hiện 27 cuộc tấn công có chủ đích vào hệ thống máy chủ, trung tâm báo chí.
Người dân Việt Nam chủ yếu sử dụng Facebook, Youtube, cho dù có tới 363 trang mạng xã hội do tổ chức trong nước cung cấp.
Bộ trưởng của Việt Nam tặng Tổng thống Nga tập thơ "Đợi anh về" - Tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941-1945 dịch từ nguyên bản tiếng Nga.
Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Bộ Công an tiếp tục xem xét, xử lý một số phóng viên liên quan đến vụ "nhà báo nhận tiền".
“Nguồn gốc của tin nhắn rác là do sim điện thoại trả trước tràn lan... Bộ sẽ xử lý người đứng đầu doanh nghiệp viễn thông nếu không giải quyết vấn đề này”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay.
Bộ Thông tin và Truyền thông đang thiết lập cơ chế ngăn chặn, gỡ bỏ "thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam" với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội nước ngoài.
Trước việc nhiều cơ quan báo chí bị xử lý kỷ luật, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định, các cơ quan quản lý điều hành bằng pháp luật, không đi ngược với chủ trương tự do ngôn luận.
Quá trình thử nghiệm dự kiến kết thúc vào tháng 10 tới, song Cục Viễn thông cho biết đã yêu cầu các nhà mạng báo cáo kết quả sớm hơn.
Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ, thông tin qua báo chí đã giúp ông lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp để điều chỉnh kịp thời nhiều vấn đề.