Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hợp tác cùng Gene Solutions nâng cao chất lượng dịch vụ sàng lọc – chẩn đoán trước sinh.
Thai phụ 23 tuổi, mắc hội chứng truyền máu song thai, nguy cơ em bé tử vong, được bác sĩ Nguyễn Thị Sim, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cứu sống bằng kỹ thuật đặc biệt.
Hà NộiNgười phụ nữ 23 tuổi, mang song thai tự nhiên nhưng hai em bé khác giới tính, kiểu gene, được cho là cực hiếm và chưa từng có trong y văn.
Hà NộiSản phụ 33 tuổi, bị vỡ ối khi song thai mới 26 tuần tuổi. Bác sĩ tìm mọi cách giữ hai bé thêm 10 ngày trong bụng mẹ.
Hà NộiSau khi phá thai một tháng, bệnh nhân nữ 30 tuổi bị chảy máu âm đạo do chửa trứng bán phần, nguy cơ mắc ung thư.
Vietcombank và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hợp tác triển khai dịch vụ thanh toán viện phí bằng mã QR với nhiều ưu đãi.
Lãnh đạo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã có mặt tại tòa soạn VnExpress để bàn thực trạng, biện pháp giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.
Bà bầu ở Bắc Giang mang song thai 14 tuần, trong đó một thai có tim và một thai không có tim, được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hội chẩn từ xa.
Sản phụ 25 tuổi, quê ở Hà Nam, mang tam thai tự nhiên, mỗi bé chào đời đều nặng trên 1,8 kg.
Nhóm y bác sĩ tiếp xúc "bệnh nhân 243" có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV, theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Vừa qua, trong hội nghị "Gây mê hồi sức sản phụ khoa", ngoài trình bày báo cáo, bác sĩ giải đáp thắc mắc của người tham dự quanh vấn đề.
Hai ngày sau mổ cấp cứu lấy thai, sản phụ 28 tuổi (Hà Nội) tiếp tục phải phẫu thuật vì tụy bị hoại tử toàn bộ.
Cho rằng bị bảo vệ bệnh viện vô cớ hành hung dẫn đến bị choáng, ngất, anh Nguyễn Khắc Phượng trình báo công an.
Ngày 9/7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội có quyết định khen thưởng đột xuất với 18 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và một học viên, vì đã quên mình cứu sống bệnh nhân nhiễm HIV đang trong tình trạng nguy kịch.
Những y bác sĩ này đã mổ cấp cứu cho một nữ bệnh nhân đang nguy kịch vì chảy máu âm đạo mà không biết chị bị HIV. Họ không trang bị phòng hộ nên đã phơi nhiễm virus căn bệnh thế kỷ.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa cấp cứu thành công một sản phụ 29 tuổi, ở Mê Linh (Hà Nội) bị tắc mạch ối. Đây là hội chứng cực kỳ nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ tử vong đến 80-90%.
Bị băng huyết sau khi mổ lấy thai, sản phụ Nguyễn Thị Loan được Bệnh viện Sơn Tây truyền 16 đơn vị máu nhóm B. Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm tại một bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội chị lại có nhóm máu AB.
Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - cơ sở sản khoa lớn nhất nhì thủ đô - sau khi sinh sản phụ và con sẽ được mang cùng một mã số để tránh nhầm lẫn. Thế nhưng việc trao nhầm trẻ vẫn xảy ra khiến dư luận không khỏi lo lắng.
> Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao nhầm bé sơ sinh
Sau khi sản phụ Thủy đẻ mổ, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hẹn gia đình khoảng 3h chiều nhận con. Tuy nhiên đến giờ, nhân viên y tế lại không tìm thấy bé đâu.
> Nhầm bé sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi
Cái nắng gay gắt giữa hè khiến những người phải vào bệnh viện càng mệt mỏi, căng thẳng hơn. Dưới đây là những hình ảnh VnExpress.net ghi lại tại một số bệnh viện Hà Nội trong ngày nhiệt độ đạt đỉnh hôm nay.