Tôi 29 tuổi, bị trầm cảm, ám ảnh sợ xã hội từ năm lớp mười, không giao tiếp được với ai, như người vô hồn.
Cuối năm 2018, tôi lên những cơn trầm cảm nặng và phải đi khám bác sĩ tâm thần ở một bệnh viện lớn.
Đường rãnh xuất hiện răng sữa ở trẻ có thể cảnh báo nguy cơ trầm cảm, các rối loạn sức khỏe tâm thần khác trong tương lai.
Người vợ khóa cửa phòng với đứa con nhỏ, đập phá gào thét khi chồng về nhà nội. Ai cũng khuyên anh chồng nên ly dị.
Trầm cảm cười không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào ngoài nỗi buồn kéo dài hoặc cảm giác "dường như có gì đó không ổn".
Do Covid-19, gia đình nội ngoại không thể từ Việt Nam sang Mỹ để hỗ trợ chăm sóc, Cao Bích Thủy, 32 tuổi, tính sẽ sinh con ở nhà.
Thanh HóaÔng Lê Đăng Giang (Trưởng phòng Kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh) được kết luận mắc bệnh nên tìm đến cái chết, gia đình từ chối giám định pháp y.
Cháu không còn mong ước hay khát khao một tình yêu chân thành mà ai đó dành cho mình nữa.
Trầm cảm là rối loạn tâm thần phổ biến hiện nay, xảy ra mọi lứa tuổi và có thể dẫn người bệnh đến kết cục tự chấm dứt cuộc đời.
Cha của bạn tôi chịu nhiều áp lực cuộc sống đã tự tử vì không được quan tâm đúng mực.
Tôi là một người dạy võ, luôn sống lành mạnh nhưng suốt 7 năm qua, tôi luôn chán ngán, mệt mỏi, không tìm được niềm vui.
Tôi từng vài lần bị trầm cảm, cảm giác rất khổ sở, mệt mỏi tinh thần và từng nghĩ đến cái chết.
Có bằng thạc sĩ, thu nhập khá nhưng trầm làm làm tôi chán chường, nhiều lần muốn tự tử.
PhápStopBlues giúp bạn xác định các dấu hiệu trầm cảm bằng cách trả lời câu hỏi, sau đó sẽ đưa ra lời khuyên.
Truyền thông Hàn để đường dây nóng dưới bài viết về cố nghệ sĩ với hy vọng kịp thời ngăn tình trạng tự tử.
Theo tiến sĩ Ngô Tích Linh, 3 triệu người Việt bị rối loạn tâm thần nặng, nhiều ngườu dân chưa nhận thức đúng sự nguy hiểm của bệnh.
Nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy bệnh nhân viêm xoang mạn tính có nguy cơ bị trầm cảm và lo âu cao hơn.
Thuốc xịt mũi Esketamine có tác dụng khôi phục kết nối tế bào thần kinh được kỳ vọng trở thành bước tiến quan trọng trong điều trị trầm cảm.
Một phần là vì tôi bị khô hạn nên mỗi lần gần chồng, tôi có cảm giác sợ và không thích.
Chuyên gia tâm lý khuyên người bệnh uống vitamin thường xuyên, tập luyện thể thao để có trạng thái cân bằng.