Lối sống ít vận động, ăn uống thừa chất dẫn đến dư cân, béo phì là nguyên nhân phổ biến gây bệnh tiểu đường ở người trẻ.
Ăn 5 bữa một ngày với bữa trưa nhiều rau và bữa tối nhiều protein nạc là lưu ý bệnh nhân tiểu đường cần nhớ.
Hơn 10 năm số người mắc bệnh đái tháo đường Việt Nam tăng 200%, trong khi thế giới tăng 54% trong 20 năm.
Bà Sương đi chân trần vô tình giẫm phải gai nhọn bị nhiễm trùng, buộc phải đoạn chi để cứu mạng sống.
Bà tôi năm nay hơn 60 tuổi, bị tiểu đường type 2, đã uống thuốc điều trị và được bác sĩ tư vấn chế độ ăn.
Canh cải soong nấu tôm, khổ qua xào trứng là 2 món ăn dễ chế biến phù hợp cho người bị tiểu đường.
Đi tiểu thường xuyên, hay khát nước, nhanh đói, tăng hoặc giảm cân nhanh... có thể là dấu hiệu bệnh tiểu đường, bạn nên đi kiểm tra đường huyết, theo Health.
Toàn cầu có khoảng 415 triệu người bị đái tháo đường, tức trung bình cứ 11 người trưởng thành có một mắc bệnh, cứ 6 giây có một ca tử vong.
Xay nhuyễn hỗn hợp kiwi, chuối, rau cải xoăn với nửa lít nước uống trong ngày giúp người bệnh tiểu đường kiểm soát lượng đường trong máu ở mức an toàn, theo Dimec.
Mở cửa sổ phòng ngủ buổi tối đón những cơn gió nhẹ có thể giúp bạn tránh béo phì và bệnh đái tháo đường type 2, theo nghiên cứu tại Đại học Oxford.
Em 28 tuổi, xét nghiệm đường huyết lúc đói 6,95 mmol/L, axit uric là 7,93, bác sĩ chẩn đoán bị tăng đường huyết.
Nếu không ăn một chén cơm có thể đổi thành 7 cái bánh tráng cuốn với ½ chén bún kèm đồ ăn; giò thủ, chả lụa mỗi lần ăn khoảng 50-100 g, dùng 1-2 lần trong dịp Tết.
Lượng đường huyết ở mức cao trong thời gian dài có thể gây biến chứng nguy hiểm như bệnh tim, mù lòa, suy thận, đột quỵ, theo Medicalnewstoday.
Thai phụ bị tiểu đường nên áp dụng nguyên tắc "1 phần 4", tức chia đĩa ăn thành 4 phần với 1 phần tinh bột, 1 phần đạm, 2 phần rau củ.
Không kiểm soát tốt đường huyết ở thai phụ, trẻ có nguy cơ sinh non, chấn thương sản khoa do thai to, suy hô hấp sau sinh, đột tử thai nhi...
Người mắc bệnh đái tháo đường nên hạn chế dùng gạo trắng, bánh mì trắng, miến, bột sắn dây, các loại củ nướng; thay vào đó là ngũ cốc nguyên hạt, gạo còn vỏ cám.
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng vừa phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy ra mắt đơn vị chuyên sâu đầu tiên tại TP HCM điều trị vết thương bàn chân bệnh nhân đái tháo đường.
Người 45 tuổi trở lên, ngủ ít hơn 5,5 giờ mỗi ngày, phụ nữ mang thai nên kiểm tra đường huyết định kỳ.
Nếu bị thừa cân, béo phì, bạn cần giảm cân trên > 7%, cân nặng lý tưởng BMI = 22, giảm tình trạng béo bụng.
Để giữ ổn định đường huyết hàng ngày, người bị tiểu đường phải tính toán chế độ ăn theo công thức tính nhu cầu năng lượng bằng chiều cao trừ 100 nhân 0,9.