Vitamin C có lợi cho người bệnh suy thận, giảm nguy cơ ung thư thận, nhưng nếu sử dụng liều lượng cao thường xuyên có thể gây hại.
Thịt chế biến, súp, nước mắm thường chứa nhiều muối; khoai tây chiên, pizza giàu chất béo bão hòa, có thể gây căng thẳng cho thận nếu ăn nhiều.
Người bệnh suy thận mạn có thể lọc màng bụng khi không có tiền sử viêm phúc mạc, mổ vùng bụng và được bác sĩ hướng dẫn thực hiện thành thạo.
Rau xanh, tỏi cung cấp chất chống oxy hóa bảo vệ thận khỏi tổn thương; thịt chế biến, thức ăn nhanh thường chứa nhiều muối có thể khiến thận quá tải.
Chọn thực phẩm có hàm lượng natri thấp, nêm nhạt khi nấu ăn và dùng các loại gia vị khác thay thế giúp hạn chế lượng muối tiêu thụ hằng ngày.
TP HCMAnh Tuấn, 26 tuổi, hay đau hông, tiểu máu, bác sĩ phát hiện hàng trăm viên sỏi đủ kích thước trong thận trái.
Có nhiều nguyên nhân hình thành sỏi thận, trong đó uống nhiều nước mỗi ngày, hạn chế muối và đạm động vật đóng vai trò quan trọng để phòng ngừa bệnh.
Ung thư thận thường không rõ triệu chứng ở giai đoạn sớm, người bệnh nên lưu ý nếu đau hông lưng, tiểu máu, sút cân, mệt mỏi, chán ăn không rõ nguyên nhân.
Mệt mỏi, tụt huyết áp, sạm da, ngứa, chuột rút, khó ngủ, đau nhức xương khớp là các vấn đề mà người bệnh thường gặp khi chạy thận nhân tạo.
Thay vì lo lắng phải chạy thận cả đời, chị Mai, 41 tuổi, coi việc đến bệnh viện lọc máu hàng tuần là thời gian cho cơ thể nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.
Tuổi thọ của người bệnh sau khi cắt thận phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyên nhân phẫu thuật, sức khỏe của quả thận còn lại, bệnh nền.
Để bảo vệ thận, cần tập luyện đều đặn, ăn uống lành mạnh, kiểm soát đường trong máu và huyết áp, uống đủ nước, không hút thuốc lá.
TP HCMBà Dung, 65 tuổi, đau tức vùng hông lưng, bác sĩ phát hiện hai quả thận và niệu quản đều có sỏi lớn gây ứ nước.
Ông Wang, 93 tuổi, từ Campuchia đến TP HCM khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện khối u ác tính 6 cm ở thận phải, to bằng quả cam.
Bơi lội, đi bộ, yoga giúp người bệnh thận kiểm soát cân nặng, tăng cường sức khỏe và giảm mệt mỏi.
Xoài, nho, nước dừa, cam, chuối, bơ, các loại trái cây sấy khô chứa nhiều đường, kali không tốt cho người suy thận.
Lạm dụng rượu bia, nước ngọt, ăn nhiều đạm, ăn mặn, nhịn tiểu là những điều cần hạn chế để bảo vệ sức khỏe thận niệu dịp Tết.
Người mắc bệnh thận cần có chế độ ăn riêng vào dịp Tết, tránh bánh chưng, dưa muối, thịt đông do hàm lượng muối cao, nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe.
Người bệnh thận hạn chế tiêu thụ các món ăn chứa nhiều muối, kali, ưu tiên cá, thịt gà, rau xanh vào dịp Tết.
Nam giới uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá và tự dùng thuốc giảm đau thường xuyên có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.