Sáng 1/7, cụ bà Phạm Thị Lan gội đầu, chải tóc rồi ngồi yên trên ghế nghe tiếng kéo nhè nhẹ chạy ngang mái tóc mà bà đã chăm chút suốt hơn 90 năm.
Ung thư và quá trình điều trị khiến bệnh nhân mất nước; cần uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày, ăn súp, uống sữa, chọn thực phẩm như dưa hấu, rau diếp…
Hà NộiBé Quan Đức Phát 6 tuổi mắc u nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối, bác sĩ tư vấn ghép tế bào gốc nhưng chi phí quá lớn khiến gia đình bế tắc.
Người bệnh ung thư ăn thực phẩm giàu kiềm như rau củ, rong biển, trái cây, hạn chế thịt cá sẽ giúp kiềm hóa máu và ngăn chặn u phát triển, đúng không thưa bác sĩ? (Hà Anh, TP HCM)
TP HCMNếu chờ đợi hơn một tháng mới đến lượt chụp PET/CT, khối ung thư tuyến giáp của bà Nhàn, 45 tuổi, có nguy cơ tái phát nguy hiểm nên bác sĩ phải "đánh cược may rủi" bằng phương pháp xạ trị.
TP HCMChị Hoàng Mỹ (53 tuổi) mắc bệnh ung thư máu, xơ gan, từng nhiều lần đối mặt với "cửa tử" nhưng vẫn không bỏ cuộc, lạc quan tuân thủ phác đồ điều trị.
Bệnh nhân mắc ung thư máu, vú, gan, phổi, thận… nếu nhiễm nCoV có nhiều nguy cơ bệnh nặng, tử vong, nhất là bệnh nhân ung thư mới phát hiện.
Người bệnh ung thư nên tránh ăn tối trước khi ngủ 2 tiếng, có thể uống trà hoa cúc, tắm nước ấm, nghe nhạc êm dịu để thư giãn, dễ chợp mắt.
Anh tôi mới phát hiện ung thư, có khả năng phải hóa hoặc xạ trị. Anh mới lập gia đình, chưa có con.
Hoạt chất Fucoidan góp phần hỗ trợ tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch cho người bệnh ung thư.
Bệnh nhân ung thư có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn bình thường do khả năng miễn dịch bị suy yếu, ảnh hưởng từ các phương pháp điều trị.
Cam, táo, bưởi, dâu tây,… chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống ôxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe, góp phần giảm khó chịu do tác dụng phụ điều trị ung thư.
Fucoidan là liệu pháp hỗ trợ giảm các tác dụng phụ của phương pháp xạ trị, hóa trị cho bệnh nhân ung thư phổi.
Hà NộiSút cân nhanh, khản tiếng, ho kèm đau nhiều, ông Hoan 71 tuổi khám ở Bệnh viện K phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn cuối, di căn thực quản.
Người bệnh cần giữ tâm lý thoải mái, chú ý dinh dưỡng, thăm khám theo phác đồ điều trị.
Ông Long, 45 tuổi, nhận thông báo tiêm vaccine Covid-19 song đắn đo vì đang uống thuốc điều trị ung thư tuyến giáp, đã phẫu thuật ba năm trước.
Sau khi tiêm vaccine Covid, tôi thấy vùng nách nổi hạch bạch huyết, sờ đau, xin hỏi bác sĩ là tại sao và có nguy hiểm không? Tôi mắc ung thư dạ dày 3 năm, đang uống thuốc duy trì.
Nhận thông báo tiêm vaccine Covid-19 vào đầu tháng 8, ông Nam, 66 tuổi, ở Hà Nội, đắn đo "nửa muốn đi nửa không".
Bệnh nhân ung thư cần ưu tiên tiêm chủng sớm, kể cả người đang xạ trị hoặc hóa trị, do thuộc nhóm dễ chuyển nặng nếu mắc Covid-19.
Nhà tôi có người bệnh đang thực hiện hóa trị, theo lịch định kỳ sẽ xuống TP HCM để điều trị. Xin hỏi bác sĩ trong tình hình này có thể trì hoãn được không? (Đức, Đắk Lắk)