Nên uống sữa, ăn cháo, thịt hầm mềm và tránh rượu bia, nước có ga, thức ăn chua, thực phẩm nhiều gia vị.
Ăn uống không đúng bữa, dùng quá nhiều thực phẩm dầu mỡ, bánh kẹo, rượu bia gây ra các bệnh về tiêu hóa.
Chuối, sữa chua, táo, đu đủ được các bác sĩ khuyến khích bệnh nhân có vấn đề về tiêu hóa sử dụng để cải thiện sức khỏe.
Vi khuẩn HP gây các bệnh dạ dày thường lây nhiễm do thói quen ăn chung bát đũa, nhai mớm cơm, gắp thức ăn cho nhau, thổi canh cho trẻ.
Xét nghiệm hơi thở urê có thể phát hiện vi khuẩn HP gây ung thư dạ dày.
Khi bị nhiễm khuẩn HP kèm loét dạ dày tá tràng, tiền sử gia đình có người ung thư dạ dày..., bạn cần được điều trị.
Khi ăn xong tôi thường bị chậm tiêu, sáng sớm và chiều tối hay bị đầy hơi.
Nam bệnh nhân 63 tuổi tại Đồng Nai được bác sĩ mổ cắt toàn bộ dạ dày, tái tạo bằng ruột non để chống chọi với bệnh ung thư.
Thức ăn được đưa từ miệng qua thực quản xuống dạ dày rồi đến ruột non để tiêu hóa; cặn bã và thức ăn không tiêu vào ruột già để ra ngoài qua ngả hậu môn, theo Health Plus.
Trong thời gian bị viêm dạ dày và trĩ nội, em sụt 13 kg, dứt bệnh 6 tháng mà vẫn không cải thiện sức khỏe như xưa. Khám sức khỏe tất cả chỉ số đều bình thường. Xin bác sĩ tư vấn (Nhim)
Nôn hoặc tiểu ra máu, đầy bụng sau khi ăn, khó nuốt... có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày, theo Learnaboutcancer.
Cháu mới đi xét nghiệm thì biết bị nhiễm vi khuẩn HP. Hiện chưa thấy có triệu chứng nào của viêm dạ dày như ợ chua, đau dạ dày. Cháu rất sợ vi khuẩn sẽ phát triển và gây bệnh.
Nhân viên y tế dễ bị viêm mũi xoang, giãn tĩnh mạch, lao phổi, viêm dạ dày và viêm loét dạ dày tá tràng.
Tôi hay bị đau dạ dày tái phát nhiều lần, kết quả nội soi không có vi khuẩn HP. Tôi phải làm sao để không bị đau lại? (Hoa).
Tốt nghiệp cao đẳng xong, Trang háo hức chuẩn bị theo nghề hướng dẫn viên du lịch thì tai ương ập đến bởi khối u ác tính đã di căn khắp dạ dày.
Tỷ lệ dưới 40 tuổi mắc bệnh này ngày càng tăng, thậm chí có những trường hợp dưới 30 tuổi đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Thói quen ăn uống "chung đụng" như chấm chung một chén mắm, uống chung ly rượu hay gắp chung đôi đũa... của người Việt khiến vi khuẩn HP dễ lây lan gây viêm loét dạ dày - tá tràng và ung thư dạ dày.
Bố em 50 tuổi hay bị đau và đầy bụng, khó tiêu, chóng mặt, đôi lúc làm việc nhưng không biết đang làm gì. Xin hỏi bố bệnh gì, có điều trị được không? (Thanh).
Em hay bị táo bón, đau quặn bụng phía dưới. Em thường xuyên bị khó tiêu, ăn trưa xong khoảng 30 phút nằm ngủ sẽ đầy bụng đến ngày mai.
Tôi năm nay 40 tuổi, cách đây không lâu xét nghiệm phát hiện nhiễm vi khuẩn HP. Tôi rất hoang mang vì nghe nói vi khuẩn này là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư dạ dày.