Sởi, bạch hầu, ho gà có thể gây một số biến chứng nặng như viêm phổi, viêm màng não, viêm cơ tim, ho kéo dài... ở trẻ em và người lớn.
Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể gặp các biến chứng như viêm cơ tim, tổn thương hệ thần kinh, tử vong do đột ngột trụy tim mạch.
Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, bệnh nhân có thể tử vong trong 6-10 ngày, biến chứng thường gặp là viêm cơ tim và viêm dây thần kinh.
Bạch hầu lây nhiễm qua đường hô hấp và qua dụng cụ, đồ dùng sinh hoạt, tỷ lệ tử vong từ 5 đến 10%.
Nhiều người quên tiêm nhắc vaccine phòng bệnh hoặc cho rằng chỉ trẻ nhỏ mới cần tiêm vaccine, tạo lỗ hổng miễn dịch, có thể khiến các dịch bệnh bùng phát.
Trẻ nhỏ, người lớn đã tiêm vaccine phòng bạch hầu nhưng không nhắc lại dễ mắc bệnh khi tiếp xúc nguồn bệnh do kháng thể giảm.
Khả năng miễn dịch của cơ thể với bệnh bạch hầu sẽ dần suy giảm theo thời gian, cần tiêm nhắc để giảm nguy cơ mắc bệnh.
Người đã tiêm phòng bệnh bạch hầu hoặc đã từng mắc bệnh trong quá khứ vẫn có khả năng nhiễm lại do cơ thể không tạo ra khả năng miễn dịch hoặc miễn dịch giảm dần theo thời gian.
Huyết thanh kháng độc tố bạch hầu ở miền Nam không có, bệnh viện Quân y 175 phải đặt từ Hà Nội, chuyển vào cho bệnh nhân dùng ngay.
Dịch bạch hầu đang bùng phát tại Lào với gần 600 ca, 11 người tử vong. Bộ Y tế Việt Nam lo ngại nguy cơ rất lớn dịch lây truyền sang các khu vực thôn bản vùng biên giới.
Đêm 13/7, 10.000 liều văcxin Td được chuyển từ Nha Trang vào ổ dịch bạch hầu Bình Phước để tiêm cho nhóm có nguy cơ mắc cao; 500 người lớn và 250 trẻ em được cấp kháng sinh uống dự phòng trong 10 ngày.
Ngày 15/7 UBND tỉnh Bình Phước quyết định công bố dịch bệnh bạch hầu quy mô cấp huyện do lo ngại bệnh lan rộng sau khi có 3 người tử vong và hơn 40 người nhập viện.
Đăk NôngEm Giàng A Phủ, 13 tuổi, mắc bạch hầu biến chứng viêm cơ tim, đang rất nguy kịch. Các chuyên gia quyết định chuyển bé về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM ngày 26/6.
Bệnh bạch hầu lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp, qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ niêm mạc mũi, họng của bệnh nhân khi ho, hắt hơi.
Sau 9 ngày điều trị ở Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân nam, 20 tuổi, ngày 26/6 kết quả xét nghiệm âm tính với vi khuẩn bạch hầu.
Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, ghi nhận tỷ lệ tiêm chủng bạch hầu ở một số khu vực tại Tây Nguyên chỉ 48-52%, là nguyên nhân khiến dịch xuất hiện.
Các bác sĩ tư vấn nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng bệnh bạch hầu cho trẻ em, người lớn tại buổi tọa đàm phát trực tiếp trên VnExpress lúc 20h ngày 28/6.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đã thực hiện 550 mẫu xét nghiệm, cung cấp cho Đăk Nông 10 nghìn liều vaccine Td, phòng bạch hầu.
Bạch hầu là bệnh lây nhiễm có thể làm suy yếu đường hô hấp trên. Bệnh có thể ngăn ngừa bằng cách cho trẻ tiêm vaccine.
Bạch hầu là bệnh gây ra bởi vi khuẩn, có thể gây chết người nhanh chóng, nhưng không đáng sợ nếu tiêm chủng đầy đủ và giữ vệ sinh.