Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Nam Định đánh giá ca sinh thai nhi chết lưu hôm 18/6 do sản phụ bị tắc mạch ối dẫn đến trụy mạch.
Sản phụ Nam Định bị co giật, tím tái trên bàn mổ bắt con, được Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên chuyển lên tuyến tỉnh, thai nhi tử vong.
Chị Nguyễn Thị Oanh ở Thanh Hóa sinh mổ, xuất huyết nhiều nên được chỉ định cắt bỏ tử cung, song bác sĩ thao tác nhầm đã cắt đi niệu quản của sản phụ.
Ngoài cảnh cáo, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Hà Trung (Thanh Hóa) còn phải chuyển công tác do sai sót nghiệp vụ dẫn đến bé gái sinh non bị trả về và suýt bị chôn sống.
Sau gần 2 tháng điều trị tích cực, sức khỏe bé sơ sinh suýt bị chôn sống ở Thanh Hóa đã tiến triển tốt, tăng 500 gr và có thể uống sữa ngoài được.
Bé đang trong tình trạng nguy kịch do nhiễm trùng huyết, suy hô hấp và thiếu cân.
Thấy bé gái sinh non, sức sống yếu ớt, bác sĩ kết luận không thể qua khỏi nên bàn giao gia đình lo hậu sự tuy nhiên bé sau đó đã khoẻ hơn, da dẻ hồng hào.
Được hỗ trợ 30 triệu đồng và một số khoản mai táng phí, thân nhân chị Lương Thị Hương, nữ bệnh nhân tử vong sau tiêm giảm đau ở Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân (Thanh Hóa) có đơn bãi nại.
Nhập viện với chẩn đoán đau dạ dày, bệnh nhân sau khi được tiêm thuốc giảm đau thì lên cơn co giật rồi tử vong rất nhanh. Cho rằng cái chết có nhiều nghi vấn, người nhà kéo đến gây áp lực đòi bệnh viện làm rõ nguyên nhân.
Kiểm tra số máy đường dây nóng ở các bệnh viện, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều số máy ngừng liên lạc hoặc không có người trực.
Sau mũi tiêm thuốc cản quang (loại hỗ trợ chụp cắt lớp CT) nữ bệnh nhân tím tái co giật và tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là sốc phản vệ.
Trong 20 cán bộ y tế dùng bằng giả ở Thanh Hóa vừa bị phát hiện, có 18 người giả bằng cấp chuyên môn. Nhiều cán bộ công tác khá lâu năm trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân.
Số cán bộ này bị đề nghị buộc thôi việc, chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra.
Trình bày hoàn cảnh khó khăn, gia đình sản phụ tử vong ở Ninh Bình có đơn đề nghị bệnh viện hỗ trợ 300 triệu đồng. Phía Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đang kêu gọi y bác sĩ đóng góp nhằm đáp ứng đề nghị này.
Cho rằng chị Duyên tử vong do y tá cho dùng sai thuốc, hàng trăm người dân đưa xác nạn nhân đến Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình yêu cầu làm rõ trách nhiệm.
Giám đốc bệnh viện Đa khoa thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị khiển trách vì nơi đây đã cấp chứng nhận sức khỏe cho người đàn ông bị hỏng một mắt đủ điều kiện học lái ôtô hạng B2.
Công an tỉnh Thanh Hóa khai quật tử thi nhằm xác định nguyên nhân khiến nam thanh niên tử vong bất thường sau khi điều trị viêm phế quản tại nhà riêng bác sĩ trạm trưởng y tế xã cách đây hai tháng.
Dù có đầy đủ điều kiện an toàn tiêm chủng nhưng nhiều cơ sở y tế ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vẫn từ chối tiêm vắcxin viêm gan B cho trẻ sơ sinh vì e ngại liên đới trách nhiệm.
Được trưởng trạm y tế xã chẩn đoán viêm phế quản nhưng sau hai ngày điều trị, người bệnh biến chứng nặng rồi tử vong trên đường ra Hà Nội cấp cứu.
Nam bác sĩ bị phát hiện trước ca mổ đã gặp người nhà bệnh nhân vòi tiền nên bị buộc thôi việc.