Ngày 8/7, cũng là ngày cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, một triệu thí sinh làm bài tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) buổi sáng, Ngoại ngữ vào buổi chiều.
Sáng 10/8, thí sinh làm bài trắc nghiệm Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân), mỗi môn 50 phút.
Tối 27/4, khi đang chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 18, điện thoại Nguyễn Ngọc Tùng báo tin nhắn liên tục với cùng nội dung "không lấy một đầu điểm bài thi tổ hợp nữa".
Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm 3 môn thành phần là Vật lý, Hóa học và Sinh học, mỗi môn làm trong 50 phút.
Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình và mới đây là Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hà Nội đã quyết định thi tuyển lớp 10 bằng Toán, Văn và bài tổ hợp.
Đăng ký dự thi cả 5 bài, thí sinh không được bỏ bất kỳ bài nào nếu muốn xét tốt nghiệp.
Kết thúc môn thi thành phần thứ nhất trong bài thi tổ hợp THPT quốc gia, thí sinh phải ngồi nguyên vị trí chờ thi môn thành phần tiếp theo.
Chiều 14/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo như đề thi THPT quốc gia diễn ra vào trung tuần tháng 6. Tất cả môn theo hình thức trắc nghiệm, trừ Văn.
Trong 550.000 hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia của cả nước đến ngày 14/4, khoảng 49% thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.
Nếu thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp thì chỉ cần một bài không có môn thành phần bị điểm liệt thì vẫn được xét công nhận tốt nghiệp.
Nếu thí sinh được bảo lưu kết quả thi năm 2016 môn Vật lý để xét tốt nghiệp THPT thì chỉ cần đăng ký thi môn Hóa học, Sinh học.
Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 3 bài là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và chọn một trong 2 bài thi tổ hợp.