Oanh tạc cơ B-52 Mỹ lần đầu tiên tiến hành phóng tên lửa siêu vượt âm AGM-183A ở Thái Bình Dương, hoàn tất giai đoạn thử nghiệm vũ khí này.
Oanh tạc cơ B-52H hạ cánh khẩn tại bang Bắc Dakota do cháy động cơ trên không, nhiều khả năng đã bị hư hỏng nặng.
Quân đội Mỹ cho biết tiêm kích J-11 Trung Quốc áp sát oanh tạc cơ B-52 trên Biển Đông trong đêm, có lúc chỉ cách 3 m và suýt dẫn tới va chạm.
Không quân Mỹ điều oanh tạc cơ B-52 cùng tiêm kích diễn tập chung với Hàn Quốc trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe Triều Tiên.
Tiêm kích Su-35S cất cánh, giám sát các oanh tạc cơ B-52H Mỹ hoạt động gần biên giới Nga trên biển Baltic.
Sân bay bị bom B-52 đánh nát. MiG-21 cất cánh trên đường kéo dắt máy bay, bằng tên lửa bổ trợ, đeo hai thùng dầu phụ và có lần hạ cánh xuống hố bom rồi lật ngửa.
Trước ngày B-52 tập kích, gần 500.000 người Hà Nội đã sơ tán về vùng lân cận. Đám cưới vẫn diễn ra, trẻ em bện mũ rơm, đeo túi cứu thương đến trường.
Tối 18/12/1972, những hồi còi đầu tiên báo động máy bay B52 của Mỹ đến ném bom Hà Nội đã được phát đi từ căn hầm dưới chân Thành Thăng Long.
Khi chiếc còi trên nóc Hội trường Ba Đình rung, đồng loạt 25 chiếc điện thoại dưới hầm vang lên vì nhận tin B52 đang hướng Hà Nội ném bom.
Hình ảnh “Em bé Hà Nội” trong bộ phim của đạo diễn Hải Ninh, đại diện cho một thế hệ trải qua những ngày đau thương nhất của thủ đô.
Từ hai người lính ở hai bên chiến tuyến, phi công Mỹ trên chiếc B52 bị ông Vũ Đình Rạng bắn trúng đã trở thành những người bạn thân thiết.
Không quân Nga hôm qua điều một tiêm kích Su-27 áp sát, kiểm tra máy bay B-52 Mỹ trên vùng trời Baltic sát không phận nước này.
Căn hầm là nơi truyền đi những mệnh lệnh nhằm đánh bại cuộc tập kích không quân suốt 12 ngày đêm vào Hà Nội của Mỹ hồi cuối tháng 12 năm 1972.
Hai máy bay B-52 được cho là đã bay gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc cải tạo trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Không quân Mỹ đang lên kế hoạch nâng cấp oanh tạc cơ B-52, giúp chúng mang được bom GBU-43/B vốn chỉ dành cho vận tải cơ C-130.
Nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và biên đội B-52 Mỹ điều đến Trung Đông có sức mạnh tấn công lớn nhằm "dằn mặt" Iran.
Mỹ triển khai nhiều khí tài chiến lược tới Trung Đông do lo ngại lực lượng tại đây bị Iran tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Phi đội B-52 Mỹ hoàn thành đợt huấn luyện đầu tiên từ khi được triển khai tới Qatar để răn đe Iran.
Cuộc diễn tập phô diễn khả năng triển khai và hiệp đồng giữa các quân chủng của Mỹ nhằm đối phó với nhiều mối đe dọa.
Mỹ rút 5 chiếc B-52 khỏi căn cứ Guam và không điều lực lượng thay thế, kết thúc chiến dịch triển khai thường trực kéo dài 16 năm tại đây.