Cuộc đối thoại với doanh nghiệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 29/4 cùng thông tin hạ lãi suất đã lập tức tác động tích cực lên thị trường chứng khoán.
Quý I/2016, động thái mua vào của nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại với sức mua tăng 18,68%, khối ngoại gom hơn 700 triệu cổ phiếu trong khi hồi quý IV/2015 lượng hàng mua vào chỉ dừng ở ngưỡng dưới 600 triệu đơn vị.
Các mã dầu khí bị bán tháo mạnh đã xóa nhòa những nỗ lực tăng điểm của thị trường trong các phiên trước.
Sắc đỏ bao phủ toàn thị trường, VN-Index rơi 11 điểm ngay thời điểm mở phiên giao dịch.
Lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh mẽ giúp HAG sang tay 19 triệu cổ phiếu, FLC mua bán 20 triệu đơn vị trong khi nhóm dầu khí bật cao giúp Vn-Index vươn lên 522 điểm khi chốt phiên cuối tuần.
Sau hơn 7 năm niêm yết, mã HAG lần đầu tiên chốt phiên giao dịch dưới ngưỡng 10.000 đồng một cổ phiếu.
Các chuyên gia chứng khoán đưa ra dự báo "sóng" giảm sẽ tiếp tục trong những ngày còn lại của tháng 12 và chỉ số VN-Index dưới 600 điểm khi kết thúc năm nay.
Đỏ sàn buổi sáng nhưng đến chiều VNM, BVH, FPT, VCB... vươn lên giúp Vn-Index ghi được 10,53 điểm, lên 574,15 điểm khi đóng cửa phiên ngày 8/12.
Việc Trung Quốc phá giá nhân dân tệ là tác nhân chính khiến nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua vào tổng cộng 17.893 tỷ đồng chứng khoán trong quý III, trong khi bán ra đến 18.558 tỷ.
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) kết thúc đàm phán đã "thổi lửa" vào hai sàn chứng khoán tạo lực đỡ kéo 325 mã bật xanh, mua bán sôi động vọt lên 3.676,92 tỷ đồng, cao nhất một tháng qua.
GAS, PVD, SSI, STB, HHS cùng lên đỉnh trong khi VIC, VNM, BVH, MSN đều bật cao giúp Vn-Index tăng hơn 15 điểm, vọt lên 570,87 điểm khi chốt phiên cuối tuần, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp.
GAS, PVT, PVD, PPC ồ ạt tăng trần cùng nhiều blue-chip bật cao giúp Vn-Index tiến sát 546 điểm, tăng 3% khi chốt phiên giao dịch ngày 26/8.
Xu hướng giảm sàn của hàng loạt blue-chip ngày 24/8 khiến Vn-Index giảm 29 điểm được các chuyên gia lý giải là do tác động nhiều yếu tố, nhưng thị trường bị ảnh hưởng mạnh bởi tâm lý bầy đàn và áp lực giải chấp.
249 mã tại HOSE đi xuống, gần 70% cổ phiếu rổ VN30 giảm sàn, GAS xuống đáy cùng với lực xả hàng ồ ạt đẩy Vn-Index xuống vùng 526 điểm.
Trưa 21/8, giữa lúc thị trường đang quay cuồng trong cơn bán tháo, lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Chứng khoán vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông cho rằng cú giảm giá này không thực...
Đà giảm chậm lại nhưng HOSE có 195 mã mất giá, 90% cổ phiểu rổ VN30 đỏ sàn khiến Vn-Index bị trừ 10,39 điểm, dừng ở 556,3 điểm khi chốt phiên cuối tuần. Đây cũng là phiên điều chỉnh mạnh thứ 3 liên tiếp trong tuần.
Các mã họ dầu khí sa sút, trong đó GAS, PVD trượt sàn khiến Vn-Index bị trừ 11,13 điểm, lùi về 566,69 điểm khi chốt phiên ngày 20/8.
CTG, EIB giảm sàn, VCB rớt 2.300 đồng, MBB mất 700 đồng khiến thị trường chao đảo. Sàn TP HCM có lúc rớt hơn 17 điểm.
VCB, STB, MBB, CTG, EIB suy yếu cộng với sự rớt giá mạnh của cổ phiếu GAS khiến Vn-Index kết phiên 14/8 trong sắc đỏ, xuống 589,03 điểm. Tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường.
BVH, KDC, GAS, MSN VCB giảm giá mạnh khiến thị trường mất lực đỡ, Vn-Index rung lắc, trượt xuống vùng 594,26 điểm khi chốt phiên ngày 13/8. Đây là phiên điều chỉnh thứ ba liên tiếp của sàn TP HCM.