Phần lớn cán bộ tham nhũng chỉ bị xử lý nội bộ
Tình trạng hô hào khẩu hiệu, né tránh trách nhiệm và xử lý tham nhũng thiếu nghiêm minh là những vấn đề nóng tại diễn đàn Quốc hội ngày 31/10. Một số đại biểu đã tỏ ý nghi ngờ quyết tâm chống tham nhũng khi trên thực tế, phần lớn cán bộ sai phạm chỉ bị xử lý kỷ luật nội bộ.
* Chống tham nhũng còn nặng về hô hào, nhẹ về xử lý * Che giấu tham nhũng, phải xử lý người đứng đầu
 |
| Đại biểu thảo luận tại hội trường ngày 31/10. Ảnh: TTXVN |
Báo cáo trước Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết, hiện mới có 9 bộ, ngành và 28 tỉnh, thành phố báo cáo phát hiện dấu hiệu tham nhũng. Một số nơi việc triển khai luật còn mang tính hình thức.
Phải công khai các địa phương báo cáo không có tham nhũng
Đăng đàn Quốc hội, đại biểu Trần Văn Kiệt tỏ ý bức xúc trước tình trạng nhiều ngành, địa phương không báo cáo về tham nhũng hoặc báo cáo không có tham nhũng. "Nếu báo cáo như thế thì tình trạng tham nhũng hiện nay không phải là bức xúc như Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm", ông Kiệt nói.
Theo đại biểu Kiệt, chống tham nhũng phải cần quyết tâm cao, nếu không sẽ trở thành khẩu hiệu, những người nói mạnh cũng chưa chắc làm. "Nếu có tâm huyết chống tham nhũng, tôi cho không cần luật, chúng ta vẫn chống tham nhũng được. Nhưng đã có luật rồi mà không có tâm huyết thì xin thưa cũng không thể giành thắng lợi".
Theo đại biểu Trần Thanh Khiêm, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương nhận thức cũng chưa đầy đủ tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống tham nhũng. Nguyên nhân của tình trạng này là do xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa nghiêm minh. "Đây là một vấn đề tôi thấy còn nổi cộm, cần phải đặt ra", ông Khiêm nói.
Tán thành quan điểm trên, đại biểu Ngô Sĩ Hưởng cho rằng, một bộ phận lãnh đạo thờ ơ, coi như ở đơn vị mình không có hiện tượng tham nhũng. Chính phủ cần làm rõ, chỉ thẳng những địa phương nào chưa có báo cáo, yêu cầu nói rõ nguyên nhân vì sao. "Những nơi không làm báo cáo phải chăng ở đó không có tham nhũng?", ông nghi ngờ.
Thất thoát tiền nhà nước do bị lừa
Với góc nhìn của một người công tác lâu năm trong ngành pháp luật, đại biểu Nguyễn Đức Dũng cho rằng, bản báo cáo của Chính phủ chưa cho thấy bức tranh thực trạng tham nhũng trong năm qua tăng hay giảm. Nói cách khác, bản đồ chống tham nhũng chưa được vẽ rõ nét, mới đơn thuần thống kê các vụ việc tham nhũng bị triệt phá trong năm qua.
Theo ông Dũng, nạn tham nhũng đang xảy ra ở nhiều ngành, nhiều cấp và tấn công cả vào các cơ quan chống tham nhũng như Thanh tra Chính phủ, công an, toà án... Tuy nhiên, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan đơn vị xảy ra tham nhũng chưa nghiêm.
Lấy thí dụ về vụ án siêu lừa Nguyễn Đức Chi lừa đảo dự án tại Khánh Hoà, ông Dũng đặt vấn đề khi thất thoát tài sản thì lãnh đạo bộ, ngành địa phương đều thoái thác trách nhiệm.
"Tôi có suy nghĩ là tại sao những đồng chí có trách nhiệm, có trình độ như thế nào mà lại bị lừa dễ dàng như vậy. Mà cứ quản lý tài sản của Nhà nước là bị lừa, các doanh nghiệp tư nhân người ta có bị lừa như kiểu này không?", ông Dũng chất vấn.
Cũng đề cập đến thực trạng trên, đại biểu Trịnh Thanh Vân đặt vấn đề: "Nếu không có tiền liệu các cán bộ có trách nhiệm có bị lừa không?".
Xử lý cán bộ, vẫn "giơ cao đánh khẽ"
Đại biểu Trần Văn Kiệt cho rằng, còn những biểu hiện nể nang, hữu khuynh, thiếu kiên quyết, xử lý không nghiêm. "Như vụ Đồ Sơn, có đồng chí có chức, có quyền can thiệp vào cơ quan luật pháp, từ đó dẫn cơ quan lập pháp tự mình làm cong công lý. Điều đó làm dân thiếu lòng tin vào cuộc chiến chống tiêu cực tham nhũng",
Theo đại biểu Nguyễn Đức Triều, cán bộ tham nhũng tiêu cực dân thấy, tổ chức thấy nhưng nhiều trường hợp lại không bị xử lý. Cấp dưới tham ô 1-2 triệu đồng thì lập tức bị kỷ luật, nhưng ở cương vị càng cao, tham ô tới vài trăm triệu thì mãi không bị xử lý.
Đề cập đến 4 vụ án trọng điểm (PMU18, Nguyễn Lâm Thái, Nguyễn Đức Chi, vụ liên quan đến một số cán bộ thanh tra Chính phủ), đại biểu Nguyễn Kim Cúc cho rằng, hoạt động điều tra, xét xử còn chậm. Chính phủ và các bộ, ngành cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm minh và đúng pháp luật những hành vi tham nhũng, tạo niềm tin cho dân.
"Đề nghị Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương cần chỉ đạo điều hành, kết luận sớm và đưa ra xử lý 4 vụ việc trên. Hiện nay, cử tri rất chờ đợi, niềm tin có hay không đang chờ đợi vào việc xét xử những vụ việc tham nhũng này", đại biểu Ngô Sỹ Hưởng thẳng thắn.
Trong báo cáo thẩm tra trước Quốc hội, Uỷ ban Pháp luật đã khẳng định, việc xử lý cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng chưa nghiêm, phần lớn chỉ xử lý kỷ luật nội bộ. Cá biệt, có những vụ tham nhũng nghiêm trọng nhưng xử lý lại thiếu nghiêm minh, làm giảm lòng tin của nhân dân.
Việt Anh - Anh Thư