Nguyên bí thư huyện Hương Sơn 'xà xẻo' tiền cứu trợ
 |
| Lũ quét năm 2002 tàn phá quốc lộ 8A, Hương Sơn. Ảnh: Công An Nhân Dân. |
Qua kiểm tra các cơ quan chức năng đã phát hiện 10 cá nhân sai phạm nghiêm trọng và 1 trường hợp liên đới trách nhiệm trong vụ xà xẻo tiền cứu trợ lũ quét ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Trong đó, ông Nguyễn Khắc Thứ, nguyên bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, đã ký, phê duyệt thiết kế và quyết toán vốn đầu tư tại 2 công trình khắc phục lũ lụt, nâng khống vượt dự toán trên 100 triệu đồng. Ông Thứ cũng đã buông lỏng quản lý, để cộng sự xà xẻo tiền cứu trợ, làm trái các quy định nhà nước...
Liên quan đến sai phạm còn có ông Phan Cao Oánh, người vừa bị đình chỉ chức Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Oánh được xác định là người tham mưu đắc lực cho UBND huyện Hương Sơn để "móc ruột" trên 3 tỷ đồng tiền cứu trợ lũ quét, cấp khống tiền sửa đường Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng...
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện 10 cán bộ đã cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Đó là các ông Dương Văn Bình, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Văn An, cán bộ Phòng Giao thông, xây dựng; ông Nguyễn Đình Công, Phó Trưởng phòng Giao thông, xây dựng; ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Xí nghiệp quản lý, khai thác ở Hương Sơn; ông Lê Văn Định, nguyên Chủ tịch xã Sơn Thịnh; ông Đinh Nho Giảng, cán bộ Phòng Giao thông, xây dựng; ông Nguyễn Văn Cảnh, cán bộ xã Sơn Thịnh; ông Nguyễn Hữu Đoan, nguyên chủ tịch UBND xã Sơn Thịnh và ông Đặng Tiến Học, cán bộ xã Sơn Thịnh.
Các sai phạm đều dưới thời ông Hà Văn Thạch, khi đó là Bí thư Huyện ủy. Ông Thạch đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, xử lý sai phạm. Thế nhưng, khi mọi việc còn bê bối thì ông Thạch được cất nhắc vào chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Tháng 9/2002, huyện Hương Sơn xảy ra trận lũ quét lịch sử. Ước tính thiệt hại vật chất hơn 200 tỷ đồng. Hàng trăm tổ chức, cá nhân trong và người nước đã quyên góp, ủng hộ giúp đỡ đồng bào huyện Hương Sơn. Tổng số tiền trợ cấp, tiền tiếp nhận quản lý, sử dụng là 24,4 tỷ đồng. Về lương thực, huyện Hương Sơn được hỗ trợ hơn 1.300 tấn, trong đó có 1.100 tấn của tỉnh.
Thế nhưng, nhiều hộ gia đình ở xã Sơn Kim, nơi thiệt hại nặng nề nhất của trận lũ quét, bị trôi mất nhà cửa, đồ đạc, chỉ nhận được một số ít gạo, mỳ tôm. Chỉ khi truyền hình đưa tin về tình hình cứu trợ của Nhà nước và đồng bào cả nước, họ đi gõ cửa chính quyền xã để hỏi số tiền từ thiện ấy hiện ở đâu thì nhận được lắc đầu "lên huyện mà hỏi".
(Theo Lao Động, Công An Nhân Dân)