Thứ hai, 26/3/2007, 05:16 GMT+7

Wikipedia đi tìm lại vầng hào quang... đang mất

Sau 6 năm nổi như cồn, từ điển bách khoa trực tuyến lớn nhất thế giới bắt đầu bị chỉ trích vì có nhiều khiếm khuyết do ai cũng có thể chỉnh sửa. Phiên bản Citizendium vừa ra đời để cải thiện những nhược điểm của bậc "tiền bối" trong trào lưu web 2.0.

Trang Citizendium thử nghiệm. Ảnh chụp màn hình.

Larry Sanger, người đồng sáng lập Wikipedia, thiết kế kho tri thức trực tuyến mới với mục tiêu tránh lỗi trong các bài viết. Những học giả tự nguyện biên tập phải cung cấp đầy đủ tên tuổi và lĩnh vực nghiên cứu trong một hồ sơ. Trang này sẽ không có quảng cáo và vẫn để độc giả đọc miễn phí. Năm ngoái, Sanger vận động tài trợ được 35.000 USD để xây dựng Citizendium.

Sống khoẻ ngoài đời, chết trên từ điển online

Hiện Citizendium đang chạy thử nghiệm với quy mô hạn chế và sẽ chính thức ra mắt công chúng vào tuần này (xem bản tiếng Anh tại đây). Trang có khoảng 900 tác giả và 200 biên tập viên, đã viết được 1.100 bài, trong đó mới có 11 bài được biên tập viên công nhận bằng dấu hiệu màu xanh lá cây. Nếu bài đã được chấp nhận được viết lại, phần đó sẽ hiển thị dưới dạng "nháp" riêng biệt chứ không thay thế bài cũ như trên Wikipedia.

"Tôi hy vọng từ điển bách khoa trực tuyến mới sẽ tốt hơn", Sanger nói. "Dự án Wikipedia mà tôi góp phần phát triển đã làm tôi phiền lòng vì nhiều người dùng nó sai mục đích".

T.H. (theo AP)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista