Thứ hai, 10/11/2003, 05:28 GMT+7

Chàng thiếu niên Ấn Độ và giấc mơ lập Microsoft thứ 2

Suhas Gopinath mới 17 tuổi đã là ông chủ của Global Inc., công ty có 60 nhân viên mang nhiều quốc tịch khác nhau. Luôn bày tỏ tham vọng vươn tới quy mô như hãng phần mềm khổng lồ Mỹ, nhưng vị giám đốc trẻ tuổi khẳng định mục tiêu kinh doanh hiện nay là xây dựng một cơ sở cho các bạn cùng trang lứa phát triển tài năng và hỗ trợ họ tiếp cận với công nghệ.

Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành tại văn phòng của mình tại trung tâm công nghệ hàng đầu Ấn Độ Bangalore, Gopinath kể: “Hai tháng trước, một hãng Singapore có tên SingT Inc liên hệ với công ty tôi với nguyện vọng tìm đối tác hải ngoại cho khoảng 50 dự án của họ. Nhưng tôi không thể xúc tiến ký kết hợp đồng vì chưa đến tuổi thành niên theo luật Ấn Độ. Đây là cơ hội làm ăn lớn đầu tiên mà tôi đành chịu lỡ vì vấn đề tuổi tác”.

Gopinath cho biết, trước đây, tham vọng lớn nhất trong đời cậu là trở thành bác sỹ thú y, cho đến năm 14 tuổi khi được làm quen và bắt đầu đam mê máy tính tại một quán café Internet.

Năm 1999, Gopinath mở trang web riêng có tên CoolHindustan.com, một cổng thông tin phục vụ người Ấn Độ sống ở nước ngoài với các mục thời sự, thời tiết, voicemail và một số tính năng khác. 7 ngày sau khi tung trang này lên mạng, Network Solutions Inc, một công ty Mỹ trực thuộc hãng VeriSign, đã phát hiện ra khả năng của cậu và chứng nhận Gopinath là một trong những nhà phát triển web trẻ nhất thế giới. Đó là thời điểm chàng thiếu niên Ấn Độ quyết định mở công ty riêng và tuyển mộ sinh viên từ nhiều nơi trên thế giới cộng tác với mình.

Năm 2000, Network Solutions tài trợ cho Gopinath sang thăm cơ sở của họ tại Mỹ và tỏ ý muốn nhận cậu vào làm việc. Tuy nhiên, cậu vẫn khẳng định ước muốn quay về Ấn Độ mở công ty.

Sau đó, Gopinath dốc hết sức lực và thời gian, cùng với sự hỗ trợ của 3 đồng sự khác, mở ra hãng Global Inc nhưng đăng ký thương hiệu tại Mỹ. Hiện nay, dịch vụ chính của công ty này là hỗ trợ khách hàng trong các ứng dụng như thiết kế web, quản lý lưu trữ, mua hàng trực tuyến, an ninh mạng và thanh toán thẻ tín dụng.

Goponath cho biết, mức cước dịch vụ của Global Inc rất rẻ. Nếu khách hàng muốn mở website riêng thì chỉ mất khoảng 6,5 USD. Hiện nay, hầu hết những hợp đồng mà Gopinath thực hiện đều có quy mô nhỏ và không đòi hỏi phải có biên bản ghi nhớ hay giấy tờ pháp lý nào.

Các cộng sự của cậu đều dưới 22 tuổi và mang nhiều quốc tịch như Ấn Độ, Mỹ, Anh, Canada… Họ làm việc từ xa qua Internet với những nhiệm vụ được ghi rõ trên mạng thông báo nội bộ. Công ty này cũng phân định rõ các chức danh như Giám đốc thông tin, Giám đốc công nghệ, Giám đốc điều hành và Giám đốc nhân sự. Những nhân viên của Global Inc. làm việc tại Ấn Độ phải sử dụng các quán café Internet là nơi làm việc với mức phí khoảng 0,4 USD/h. “Công ty của tôi hiện chưa phải là một cỗ máy hái ra tiền. Chỉ có những thanh niên dưới 22 tuổi mới được tuyển dụng. Mục đích của tôi hiện tại chỉ là thu hút được càng nhiều sinh viên tham gia ban lãnh đạo càng tốt”, Gopinath cho biết.

Gopinath hồn nhiên tâm sự: “Nhiều khi tôi nhìn quanh và thấy rất nhiều bạn chạc tuổi mình đang hạnh phúc khoác tay bạn gái đi chơi. Nhưng tôi không thấy buồn vì tôi còn một sứ mệnh phải hoàn thành. Đó là biến công ty của mình thành một Microsoft thứ hai. Bill Gates luôn là điển hình lý tưởng mà tôi theo đuổi”.

Phan Khương (theo F2 Network)

 

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista