Thứ sáu, 7/12/2001, 03:00 GMT+7

Tạo các khuôn mẫu kỹ thuật số với máy CNC 3D mini

Máy CNC 3D mini.

Thiết bị này còn có thể áp dụng như một máy vẽ (plotter) trên mọi chất liệu gỗ, kính, nhựa... Nó đạt độ chính xác cao vì được điều khiển bằng máy tính thông qua một phần mềm. Đây là sản phẩm của thí sinh Lê Văn Kiên (Hải Phòng), vừa lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Trí tuệ Việt Nam 2001.

Sản phẩm có 2 phần, một thiết bị phần cứng và phần mềm điều khiển. Mạch điện tử điều khiển do tác giả tự thiết kế, và có nhờ một số thợ cơ khí chế tạo các chi tiết trong hệ thống này. Còn phần mềm, được tác giả viết bằng Visual Basic.

Trao đổi với phóng viên VnExpress, kỹ sư Kiên cho biết: "Để tạo các khuôn mẫu hay khoan, khắc các mô hình, người ta sẽ phải vẽ trên phần mềm này, hoặc nhập (import) các đối tượng 3D đó từ các phần mềm khác. Phần mềm sẽ định dạng các đối tượng theo một chuẩn để chuyển cho thiết bị phần cứng thông qua cổng LPT1. Một mũi dao cơ khí được điều khiển di chuyển theo trục không gian 3 chiều sẽ tái tạo chính xác các đối tượng được định dạng bởi phần mềm".

Nếu được chế tạo thành công, CNC 3D sẽ tạo được các khuôn mẫu, các mô hình 3D kích thước 60x60x20 cm. Hiện công suất của thiết bị này tương đối thấp, chỉ cho phép tạo khuôn mẫu trên các vật liệu mềm như gỗ, thạch cao... Trong thực tế, thiết bị như thế này cũng đã có ở Việt Nam như máy MDX500 của Roland, nhưng do nước ngoài sản xuất và giá thành khá cao, khoảng 10.000-15.000 USD.

Theo tác giả, khó khăn lớn nhất trong quá trình làm sản phẩm là do đặt hàng đơn chiếc và yêu cầu độ chính xác cao, nên rất ít thợ cơ khí có thể làm được. Các nhà máy cơ khí ở Hải Phòng lại không nhận đặt hàng. Có những chi tiết mặc dù đã đưa bản vẽ 2-3 chiều để hình dung được trong thực tế (như các trục vitme, các ecu vitme, ổ đỡ vòng bi, trục định hướng...), nhưng nhiều thợ cơ khí cũng không làm được.

Phạm Huyền

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao