Mỹ, Nhật sẵn sàng cho cuộc chiến băng thông rộng
Tại hội nghị thường niên của Hội đồng Thông tin Thái Bình Dương tổ chức ở Honolulu đầu năm nay, Chủ tịch hãng Sony Nobuyuki Idei dự đoán rằng Nhật đang trên đường vượt qua đối thủ Mỹ để giành vị thế hàng đầu trong công nghệ băng thông rộng (broadband).
Ông Idei đã thúc giục Chính phủ Nhật từng bước xoá bỏ khoảng cách về công nghệ giữa Nhật, Mỹ. Vào những năm 1990, Nhật bị tụt dốc trong khi Mỹ chiếm vị thế hàng đầu về Internet băng thông hẹp và PC. 10 năm qua là thập niên thất bại của Nhật. Trong suốt thời kỳ đó, cổ phiếu của các công ty Nhật giảm 50%, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế rất kém, chỉ đạt 1,7%.
Một nguyên nhân gây ra sự xuống dốc của Nhật là thất bại trong việc chuyển sang thời đại công nghệ thông tin (CNTT). Thành công của Sony liên kết với xu thế chung của Nhật đã khiến họ nhận ra rằng phải chuyển qua thời kỳ băng thông rộng, bước tiếp theo của cuộc cách mạng Internet. Tháng 7 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Yoshiro Mori chỉ định ông Idei đứng đầu Hội đồng Chiến lược CNTT Quốc gia, tư vấn cho chính phủ về các chính sách CNTT.
Trong tương lai, thiết bị truy cập Internet sẽ không còn chỉ có riêng PC. Gần 2 năm nay, NTT Docomo đã có hơn 17 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ Internet di động i-mode và hiện nay Microsoft đang phát triển bộ trò chơi Xbox để cạnh tranh với PlayStation2 của Sony.
Ông Idei còn giới thiệu 2 sản phẩm mới của Sony nhắm vào các ứng dụng mà thời đại băng thông rộng sẽ đem đến cho người sử dụng. Thứ nhất là thiết bị đa năng cá nhân VaioGT có màn hình phẳng gắn với một máy ảnh, sử dụng card mạng không dây để đọc các bản tin trên web thông qua dịch vụ PercasTV mới chỉ có ở Nhật.
Sản phẩm thứ hai được giới thiệu là thiết bị AV/IT không dây gồm trạm phát và một số thiết bị rời dùng để xem video số, truy cập Internet, gửi/nhận e-mail thông qua kết nối LAN 802.11. Thiết bị này có cả khe cắm cho Memory Stick, cho phép người dùng truyền tải hình ảnh từ digital camera và đính kèm nó vào e-mail.
Số người sử dụng thiết bị truy cập Internet nhỏ gọn sẽ bùng nổ trong kỷ nguyên băng thông rộng. iPv6 cho phép mở rộng thêm nhiều địa chỉ IP hơn so với IPv4 hiện hành. IPv6 sẽ tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng, kể cả tủ lạnh và bồn tắm, cũng có thể kết nối vào NET.
(Theo PCWorld VN, số 101).