Thứ bảy, 1/12/2001, 10:38 GMT+7

'Áo dài đang bị sáng tác tuỳ hứng và quá đà'

Đây là nhận xét của NSƯT Đoàn Thị Tình - nhà nghiên cứu trang phục cổ truyền Việt Nam. Theo bà, nét cách tân của một số nhà tạo mẫu hiện nay đã làm mất đi vẻ duyên dáng của tà áo dài truyền thống. Dưới đây là cuộc trò chuyện với bà về vấn đề này:

- Bà không hài lòng về nét cách tân nào trong việc thiết kế áo dài?

- Đó là sự thay đổi về chiều dài của vạt áo. Vạt dài đến gót chân thì tà áo làm sao có thể nhẹ mà bay được. Nó không những hạn chế về thẩm mỹ mà sẽ khiến người phụ nữ nhỏ bé đi. Tà áo cách gót chân 15-20 cm là khoảng cách hợp lý. Nhìn những người mẫu trình diễn kiểu áo dài vẽ hoa văn kỷ hà hình học, quả trám, thậm chí hoạ tiết ngay trước ngực là hình mặt trống đồng, không ai còn cảm nhận được nét dịu dàng, mảnh mai nữa. Cái gọi là giới thiệu văn hoá Việt Nam qua hoa văn trống đồng ở đây liệu có đem lại ý nghĩa gì ngoài sự khiên cưỡng, gượng ép? Hoạ tiết cứng nhắc và nặng nề làm sao tôn được vẻ đẹp của những đường cong thon thả từ cổ đến eo của phụ nữ.

- Như vậy cần phải điều chỉnh như thế nào?

- Không thể có quy định cứng nhắc hay khuôn khổ nào đó cho sáng tạo. Sự sáng tạo của mỗi nhà tạo mẫu, phụ thuộc vào chính họ, dựa trên trăn trở nghiền ngẫm về lịch sử trang phục Việt Nam để tìm lấy cái thần thái của tà áo dài. Dư luận xã hội sẽ là người kiểm chứng.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
Chuyện chân dài
 
 
Bộ sưu tập
Lien he quang cao