Wenger muốn chia tay Highbury bằng thắng lợi
Trận bán kết lượt đi Champions League tiếp Villarreal đêm nay là lần cuối cùng Arsenal đá Cup châu Âu tại Highbury. Vì thế, HLV người Pháp cho rằng chiến thắng trước đại diện Tây Ban Nha sẽ là cách tốt nhất để "chào tạm biệt" sân vận động có bề dày lịch sử gần cả thế kỷ này.
 |
| HLV Wenger rất buồn khi phải chia tay Highbury. (AP) |
Theo HLV Wenger, chiến thắng trước Villarreal tại Higbury và giành lợi thế trong cuộc đua vào chung kết Champions League sẽ là cách không thể thiết thực hơn để khép lại lịch sử 93 năm đầy kỷ niêm của sân vận động nổi tiếng này. Kể từ mùa giải năm sau, Arsenal sẽ chuyển sang sân mới hiện đại và có sức chứa lớn hơn (60.000 chỗ ngồi), mang tên nhà tài trợ Emirates.
Ông cho rằng, tính chất lịch sử của trận bán kết lượt đi đêm nay sẽ là động lực thúc đẩy các học trò trẻ của ông phấn đấu để thành công: "Đây là dịp hết sức đặc biệt và chúng tôi muốn trận đấu đêm nay sẽ được nhớ mãi như là đêm châu Âu cuối cùng của Arsenal tại Highbury. Mỗi khi đến đây, tôi đều nhận ra rằng không còn bao lâu nữa mình sẽ phải chia tay Highbury. Tôi cảm thấy một phần tâm hồn của mình nằm lại đây bởi vì Higbury là nơi chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Tôi rất buồn vì sắp phải chia tay SVĐ này".
Nhà cầm quân người Pháp cũng thừa nhận chuỗi 49 trận bất bại kéo dài qua hai mùa giải 2003/04 và 2004/05, qua đó giúp Arsenal giành danh hiệu vô địch Anh, chính là thành tựu lớn nhất trong 10 năm ông nắm quyền ở Higbury (sức chứa vào khoảng 40.000). Nhưng Wenger cũng nói thêm rằng màn trình diễn của các cầu thủ trẻ hiện nay, đặc biệt là ở Champions League, cũng ấn tượng không kém kỳ tích nói trên: "Mùa giải này là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ của Arsenal chứng tỏ họ có thể đạt đến tầm cỡ của những đàn anh năm nào. Và tôi sẽ có trách nhiệm khai thác tối đa khả năng của các cầu thủ để họ có thể làm được điều đó".
Mai Khanh (theo Reuters)