Thứ ba, 6/3/2007, 07:12 GMT+7

Doanh nghiệp hủy hoại môi trường sẽ bị cấm hoạt động

Ngày 6/3, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Trần Văn Thảo đã công bố quyết định thành lập Cục cảnh sát môi trường (C36). Đơn vị này có quyền đình chỉ sản xuất của tổ chức, cá nhân có hoạt động gây hủy hoại môi trường Việt Nam.

Bộ Tài nguyên Môi trường nhận định, việc vi phạm các quy định bảo vệ môi trường đang diễn ra nghiêm trọng. Cả nước có hơn 6.000 cơ sở đang ngày đêm thải chất độc hại. Nếu áp dụng triệt để các quy định thì hàng loạt cơ sở sẽ phải đóng cửa. Công nghệ xử lý rác, nước thải hiện không được đầu tư đúng mức, mang tính đối phó.

Bên cạnh đó, vì siêu lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp cố tình nhập rác thải vào Việt Nam. Thời gian qua, hơn 3.000 container ắc quy chì cũ đã được đưa về Việt Nam. Với mỗi container này, đơn vị tổ chức nhập khẩu được "trả công" hơn 1.200 USD. Tổng cộng, họ thu hơn 4 triệu USD. "Lợi nhuận thì một nhóm người được hưởng, còn hậu quả cả xã hội phải gánh", Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên nhận định.

Tuy nhiên, việc xử lý những hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường không hề đơn giản. Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, có cảnh sát môi trường, các đơn vị chức năng của Bộ này sẽ không đơn độc, bị gây khó dễ, cản trở khi làm nhiệm vụ. "Thời gian qua, những người làm công tác này đã phải chịu nhiều sức ép, bị mua chuộc ghê gớm", ông Nguyên chia sẻ. Vì việc này, chính ông và gia đình đã nhiều lần nhận được những lời đe dọa tính mạng.

Dự kiến, C36 sẽ có khoảng 120 cán bộ, trong đó có đơn vị chuyên về phòng ngừa các hành vi làm suy thoái, hủy hoại môi trường. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm yêu cầu C36 sớm kiện toàn tổ chức để triển khai công tác; xúc tiến thành lập các đơn vị cảnh sát môi trường tại công an địa phương. C36 cần sớm rà soát các văn bản pháp luật, đề xuất cơ quan chức năng sửa đổi cho phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Anh Thư

 
Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao