Thứ ba, 12/9/2006, 02:00 GMT+7

'Điều tra vụ Đồ Sơn, công an không có tiêu cực'

Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ. Ảnh: P.V

Ngày 11/9, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Phạm Quý Ngọ cho biết, toàn bộ quá trình điều tra sẽ được xem xét lại, giai đoạn 2 của vụ án tiếp tục làm rõ trách nhiệm của nhiều cán bộ liên quan. Ông Ngọ cũng khẳng định, không có chuyện tiêu cực, bỏ lọt tội phạm từ phía cơ quan công an.

"Tôi thay mặt cơ quan điều tra khẳng định, việc điều tra vụ án là công minh, không bỏ lọt tội phạm. Từ điều tra viên đến những người chỉ đạo vụ án này không có tiêu cực", ông Ngọ cam đoan với báo giới sáng 11/9.

Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đánh giá, 4 nhân vật chính đã bị đề nghị truy tố. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, các cơ quan tiến hành tố tụng của Hải Phòng đã tuyên án quá nhẹ.

Theo ông Ngọ, tại cuộc họp ngày 5/9, các cơ quan tố tụng trung ương thống nhất rằng mức án TAND Hải Phòng tuyên với 3 bị cáo là quan chức trong vụ tiêu cực ở Đồ Sơn chưa tương xứng với hành vi. Điều này gây bức xúc trong nhân dân, khiến vụ án phức tạp hơn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang rà soát lại toàn bộ quá trình điều tra vụ án. Nhiều khả năng, giai đoạn 2 sẽ được mở ra.

Bộ Công an đánh giá, trong vụ án này, nếu không có đơn thư tố cáo của người dân, cơ quan chức năng vào cuộc chậm thì chắc chắn hậu quả vụ án sẽ nghiêm trọng. Nhiều người có tên trong danh sách được Thị ủy Đồ Sơn ưu ái cấp đất trái quy định là cán bộ có chức quyền của Đồ Sơn và Hải Phòng, hay người thân của họ. Khi thấy "động", một số đã xin rút.

Cục cảnh điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ nhận định, tình trạng tiêu cực, tham nhũng diễn ra khá phổ biến ở hầu hết các ngành các cấp. Chủ thể của các vụ tham nhũng có địa vị và chức vụ ngày càng cao. Trước đây thường là cán bộ có chức cơ quyền trong các cơ quan quản lý kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thì đến nay là người có chức vụ cao trong cơ quan trung ương và cấp tỉnh.

Cũng trong ngày 11/9, lãnh đạo Tổng cục cảnh sát cho biết, tình hình tội phạm liên quan hoạt động của ngành ngân hàng diễn biến phức tạp. Một trong những vụ án nổi cộm là vụ chiếm đoạt 5,4 triệu USD xảy ra tại ABN - Amro bank chi nhánh Hà Nội. Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Nguyễn Tiến Lực cho biết, một số cán bộ của ngân hàng này và ngân hàng Công thương Hải Phòng đã móc ngoặc với nhau, chiếm đoạt gần 3,8 triệu USD và hơn 12 tỷ đồng của Nhà nước Việt Nam. Hiện, 9 người liên quan đã bị khởi tố trong đó có giám đốc Ngân hàng Công thương Hải Phòng Đỗ Thị Nghị.

Theo Tổng cục cảnh sát, ABN - Amro Bank chi nhánh Hà Nội cũng chính là ngân hàng đã thực hiện các giao dịch kinh doanh ngoại tệ với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam, gây thiệt hại cho khoảng 300 tỷ đồng. Hiện, vụ việc này đang trong quá trình xác minh, chưa khởi tố điều tra.

Anh Thư

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao