10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới
Hãng sở hữu nhiều mẫu xe bán chạy nhất là Volkswagen chứ không phải GM hay Ford. Tuy nhiên, Corolla mới là nhà vô địch khi tổng số có tới 30 triệu chiếc được tiêu thụ. Đứng thứ 2 trong danh sách là Ford F-serie với 29 triệu xe còn mẫu Lada Riva của Liên Xô xếp thứ 9 với 13,5 triệu chiếc.
Số xe bán ra tính từ khi Karl Benz chính thức nhận bằng sáng chế chiếc ôtô đầu tiên. Trong 10 mẫu, Volkswagen góp mặt 3 thành viên gồm Volkswagen Golf, Passat và Beetle. Ford góp mặt F-serie và Model T, một trong những mẫu xe huyền thoại, đóng vai trò quan trọng nhất trong ngành công nghiệp ôtô thế giới.
Xe bán chạy nhất Toyota Corolla: 30 triệu xe
Ra đời năm 1966, Corolla trải qua 9 thế hệ sau 40 năm. Năm 1997, nó chính thức trở thành quán quân khi vượt qua Ford F-serie và đạt kỷ lục 30 triệu chiếc tới tay khách hàng. Vào thời điểm Corolla chào đời, Chủ tịch Toyota, Eiji Toyoda, tuyên bố: “Chúng ta đã làm việc hết mình để chế tạo mẫu xe sẽ trở nên phổ biến nhất thế giới”. Những chiếc xe đầu tiên có trục cơ sở 2.286 mm, hộp số sàn 4 cấp và dẫn động cầu sau.
![]() |
| Mẫu xe bán chạy nhất thế giới. Ảnh: Toyota |
Tuy nhiên, phải tới khi Toyota đưa nó sang Mỹ năm 1968, Corolla mới thực sự thành công với cái giá 1.700 USD/chiếc, thấp hơn nhiều so với các sản phẩm chính quốc. Corolla giúp Toyota phát triển như vũ bão khi nước Mỹ rơi vào khủng hoảng dầu lửa những năm 1970-1980. Sử dụng động cơ 1,3 lít, Corolla là một trong số những mẫu xe bán chạy nhất khi đó, cùng Honda Civic và Datsun B210.
Xe phổ biến thứ 2: Ford F-serie 29 triệu
F-serie bao gồm nhiều mẫu xe bán tải (pickup) cỡ lớn của Ford. Trong số đó, F-150 là sản phẩm thành công nhất với 23 năm liền là xe bán chạy nhất thế giới, trước khi nhường ngôi cho Corolla. Các nhà phân tính tính toán F-serie mang lại một nửa lợi nhuận mà Ford đạt được trong những năm gần đây.
![]() |
| F-150, một trong những mẫu xe thành công nhất của Ford. Ảnh: Ford |
F-serie chào đời năm 1948 và có kiểu dáng hiện đại khi sử dụng một kính chắn gió duy nhất (trước đó kính được chia làm 2 phần). Trải qua 5 thế hệ, tới 1976, Ford trình làng F-150 và ngay lập tức gặt hái thành công với mẫu xe này. Tới 2004, F-serie bước sang thế hệ thứ 11, sau 56 năm có mặt.
Volkswagen Golf: 24 triệu
Golf ra đời năm 1974 với sứ mệnh thay thế Beetle và khôi phục Volkswagen sau khi hãng xe này rơi vào khủng hoảng. Khi đó, hầu hết các mẫu xe của VW đều có động cơ đặt sau và dẫn động cầu sau. Đó là một trong những điểm yếu nhất bởi xe sẽ rất ồn còn ca-bin thì nóng. Các quan chức VW đặt quyết tâm phải chế tạo ra mẫu xe mới, khắc phục nhược điểm cố hữu và gặt hái thành công như Toyota Corolla.
![]() |
| Golf, niềm tự hào của Volkswagen. Ảnh: Guildhouse |
Cuối cùng, giải pháp cũng đến với VW từ hãng xe Auto Union thuộc Audi. VW tập trung vào hệ dẫn động cầu sau và công nghệ làm mát khí nạp bằng nước của Audi. Với động cơ đưa lên phía trước, các kỹ sư có thể mở rộng không gian ca-bin dù khoang đựng đồ vẫn giữ nguyên.
Năm 1974, Golf trình làng và năm 1975, nó sang Mỹ với tên gọi VW Rabbit. Golf được nhà thiết kế lừng danh Giorgetto Giugiaro đặt bút vẽ và mẫu nguyên bản năm đó vẫn được sản xuất tại Nam Phi dưới cái tên VW City. Tính đến 2004, Golf đã trải qua 5 thế hệ sau 32 năm tuổi đời.
Volkswagen Beetle: 21.529.464 xe
![]() |
| Mẫu Beetle mới của Volkswagen. Ảnh: Canadiandriver |
Ford Model T: 16,5 triệu xe
![]() |
| Model T, chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Ford |
Sáng chế dây chuyền lắp ráp kiểu “Just in time”, Ford đã biến Model T thành mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới. Năm 1914, nhà máy của Ford chỉ mất 93 phút để lắp ráp hoàn chỉnh một chiếc và lượng xe mà Ford sản xuất bằng tất cả các hãng khác trên thế giới cộng lại. Cứ 10 chiếc xe khi đó, có một Model T và nó thành công tới mức Ford không mất một đồng quảng cáo nào từ năm 1917 đến 1923. Khi mới sản xuất, Model T có giá 800 USD so với 2.000 USD xe của các hãng khác. Đến 1920, giá của nó hạ xuống còn 300 USD do hiệu quả dây chuyền lắp ráp ngày càng nâng cao.
Honda Civic: 16,5 triệu xe
![]() |
| Honda Civic thế hệ thứ 8 sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: JCF |
Nissan Sunny: 15,9 triệu xe
![]() |
| Sunny, xe bán chạy nhất của Nissan. Ảnh: Nissan |
Volkswagen Passat: 14 triệu xe
![]() |
| Passat, mẫu xe bán chạy thứ 3 của VW. Ảnh: Autoreview |
Lada Riva: 13,5 triệu xe
![]() |
| Lada Riva, xe duy nhất của Đông Âu trong danh sách. Ảnh: Lada |
Chevrolet Impala: 13 triệu xe
![]() |
| Impala, xe hạng sang duy nhất trong danh sách. Ảnh: Chevrolet |
Trọng Nghiệp
- Xe 5 chỗ, xe đa dụng - hai thái cực ôtô trong nước (10/08)
- Lexus vẫn là xe hơi tốt nhất thế giới (10/08)
- X5 mới - bước đột phá của BMW (10/08)
- Lực sĩ Chevrolet Camaro trở lại (09/08)
- Khám phá Mercedes C180K Sport (08/08)
- Camry 2007 đạt điểm an toàn cao nhất (08/08)
- Triển lãm xe hơi cho người đồng tính (07/08)
- Porsche Boxster bọc vàng (06/08)
- Ferrari và màu đỏ huyền thoại (05/08)
- Lịch sử 'con bọ' Beetle và tham vọng của Hitler (04/08)
- Cuộc chiến đèn pha (04/08)
- Sau Ford, Toyota sẽ sớm vượt General Motors (03/08)
- Nữ thần bình minh Volkswagen Eos (03/08)
- Xe đạp ở London có thể phải gắn biển số (02/08)
- Xe cũ nhập khẩu và những cái 'nhất' (02/08)





|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||








E-mail
Bản In

.jpg)
.jpg)



.jpg)




















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress